Bí thư Thăng: 'Toàn dân phải ăn thực phẩm bẩn thì tốt chỗ nào'

(PLO)- Những sơ hở trong kiểm soát nhập khẩu và sử dụng salbutamol và nhiều chất cấm trong chăn nuôi được báo chí, mạng xã hội làm nóng lên mấy hôm nay đã thành một nội dung được đề cập trong phiên họp Chính phủ thường kỳ, ngày 26-3.

Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát không phủ nhận phản ánh của báo chí, song khẳng định với các thành viên Chính phủ là đến lúc này, đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, chặn đứng nguồn cung từ bên ngoài. Vừa qua, các đoàn đã kiểm tra các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc lớn, lấy 200 mẫu xét nghiệm thì không có mẫu nào phát hiện chất cấm.

“Tinh thần là kiên quyết. Trại chăn nuôi nào mà phát hiện một mẫu có chất cấm, là tiêu hủy toàn bộ. Từ 1-7 tới, Bộ luật Hình sự có hiệu lực, hành vi này sẽ bị coi là tội phạm. Tới đây, ngoài chất cấm, sẽ siết cả dư lượng kháng sinh”, ông Phát nói.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng xác nhận đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp. Về phía Bộ Y tế, đã cấm nhập salbutamol.

Tuy nhiên, cùng dự phiên họp, ông Đinh La Thăng bày tỏ sự chưa hài lòng với quản lý nhà nước liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. “Cứ nói là phối hợp tốt nhưng toàn dân phải ăn thực phẩm bẩn thì tốt thế nào?”.

Từ thực tế mấy tháng giữ cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông kiến nghị Chính phủ cho thành phố thí điểm tổ chức một cơ quan chuyên trách về vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc UBND. Thay vì để các sở y tế, nông nghiệp phối hợp quản lý thì đưa cán bộ ở các sở này về cơ quan đầu mối mới. Như thế sẽ rõ trách nhiệm hơn.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm đã rõ ràng và đủ mạnh. Vấn đề là các cơ quan quản lý làm cho hết, cho đúng chức năng nhiệm vụ. “Đây không phải là vấn đề phối hợp. Từng cơ quan làm tốt, hết trách nhiệm của mình thì đó chính là phối hợp tốt. Chứ nhiều khi phần của mình làm chưa tốt lại đổ lỗi cho phối hợp”, Phó Thủ tướng nêu ý kiến.

Về đề xuất của Bí thư Thăng, Phó Thủ tướng cho rằng sở, ngành nào thì cũng là cơ quan tham mưu cho UBND. Dù là việc của sở, ngành nào thì trách nhiệm cao nhất ở địa phương vẫn là chủ tịch UBND. Vấn đề là địa phương phải sát sao với công tác kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm. Quản lý, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực này cần thực hiện thường xuyên, chứ không thể mãi theo kiểu chiến dịch, theo đợt lúc nóng, lúc nguội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.