Bộ trưởng ‘lạnh sống lưng’ vì chất cấm

(PL)- “Việc ngâm chuối vào thuốc trừ sâu rồi bán ra cho người tiêu dùng là tội ác. Đấu tranh với cái ác thì phải quyết liệt, không thể chấp nhận một vài người đầu độc nhiều người được”.

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát tại hội nghị toàn quốc về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản diễn ra tại Hà Nội ngày 5-11.

Theo bộ trưởng, việc sử dụng chất cấm hiện nay đang bùng lên mạnh mẽ. Đây là vấn đề nghiêm trọng khiến nhân dân bức xúc. “Tôi thấy lạnh sống lưng, không thể tưởng tượng nổi khi nghe tin ở Bình Dương có người sử dụng thuốc diệt cỏ để ngâm chuối bán ra thị trường. Đó là hành động quá ác” - ông Phát tỏ ra bức xúc.

Ông Phát cũng cho hay đã ban hành nhiều quy định, thông tư… nhằm đốc thúc việc ngăn chặn chất cấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm nhưng cái mà nhân dân cần là mớ rau, miếng thịt an toàn đến nay vẫn chưa có được.

“Có tới hơn 90% rau sạch nhưng chúng ta lại chưa chỉ ra được các địa điểm có rau sạch. Do vậy cần phải xác nhận các hệ thống cung ứng rau sạch cuối cùng đến từng hộ sản xuất, nhất là người trồng rau. Đồng thời phải hỗ trợ các hộ trồng rau tham gia hợp tác xã, hệ thống buôn bán rau an toàn” - Bộ trưởng Cao Đức Phát nói.

Cũng tại hội nghị, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An, cho rằng nếu truy xuất được nguồn gốc thì sẽ hạn chế được chất cấm trong chăn nuôi. “Phải xem việc “đánh” vào đối tượng buôn bán, sử dụng chất cấm như việc chúng ta đánh tội phạm buôn bán sử dụng ma túy và cũng phải xem như tội phạm hình sự”.

Đồng tình, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: “Phải coi nó (việc sử dụng chất cấm - PV) là tội phạm thì mới đưa vào bộ luật hình sự được, đồng thời phải xử thật nặng thì việc sử dụng chất cấm mới giảm bớt”.

Trong khi đó, ông Trần Trọng Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), dẫn nguồn từ các nhà khoa học báo động về số người bị ung thư tại Việt Nam tăng nhanh. Riêng năm 2014 đã có 82.000 người tử vong vì ung thư. Trong đó nguyên nhân về môi trường, an toàn thực phẩm… là 75%.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.