Bộ Tổng Tham mưu: Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất

(PLO)- Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện số 4307/CĐ-TM gửi các đơn vị trực thuộc, yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Công điện được gửi đến các cơ quan, đơn vị gồm Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II, các Quân khu 1, 2, 3, 4, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng, các Binh chủng, Binh đoàn và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Theo báo cáo từ Quân khu 2, trong đêm 26 và rạng sáng 27-7, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa to kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực, trong đó có bảy xã bị ảnh hưởng nặng như Chiềng Khoong, Chiềng Sơ, Bó Sinh, Sốp Cộp, Nậm Ty, Mường Hung và Huổi Muội.

Bộ Tổng Tham mưu
Mưa lớn khiến lũ đổ về chia cắt nhiều tuyến đường tại xã Bó Sinh (tỉnh Sơn La). Ảnh: Truyền thông xã Bó Sinh.

Sáu người dân ở các xã Chiềng Sơ và Mường Lầm bị đất đá vùi lấp và lũ cuốn, trong đó ba người tử vong và ba người mất tích.

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện 123/CĐ-TTg ngày 27-7-2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, theo dõi sát tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, kịp thời báo cáo khi có diễn biến bất thường; đồng thời chủ động lực lượng, phương tiện để tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra.

Đối với địa bàn bị thiệt hại, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 được giao chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong và mất tích theo quy định. Việc lo hậu sự cho người tử vong phải được thực hiện chu đáo, phù hợp phong tục tập quán.

Các lực lượng cũng được yêu cầu huy động vật tư, phương tiện để khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, tiếp cận kịp thời các khu vực bị cô lập do lũ quét, sạt lở để hỗ trợ người dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói.

Các Quân khu 1, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát phương án ứng phó, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, bất cẩn.

Các đơn vị phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa bàn trọng điểm.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị đóng quân tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó thiên tai theo yêu cầu.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội được giao phối hợp với Quân khu 2 triển khai thiết bị bay không người lái nhằm hỗ trợ việc phát hiện sớm các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để kịp thời cảnh báo và tổ chức sơ tán dân.

Các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng và Tổng cục II được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra các đơn vị thuộc quyền, bảo đảm an toàn kho tàng, nhà xưởng, vũ khí trang bị và tổ chức xuất cấp vật tư cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát phương án sẵn sàng tổ chức bay cứu hộ cứu nạn bằng đường không khi có lệnh.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của bộ đội trong hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở và tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Công điện cũng nêu rõ yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu (thông qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.