Bộ Tổng Tham mưu ra công điện khẩn cấp ứng phó mưa, lũ tại Nghệ An

(PLO)- Trước tình hình mưa, lũ tại Nghệ An, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Công điện gửi các đơn vị của quân đội. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ký Công điện của Bộ Tổng Tham mưu gửi Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 4, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng, Binh đoàn 18 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa, lũ trên khu vực tỉnh Nghệ An.

lũ tại Nghệ An
Bộ đội giúp dân di chuyển tủ đồ đến nơi an toàn. Ảnh: ĐẮC LAM.

Công điện, cho biết theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 3 (Wipha) đã gây mưa rất lớn tại vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An với lượng mưa phổ biến từ 120 đến 200 mm, nhiều nơi trên 300 mm trong 24 giờ qua.

Mưa lớn tiếp tục xảy ra trên thượng nguồn sông Cả thuộc lãnh thổ Lào. Lưu lượng dòng chảy về hồ thủy điện Bản Vẽ ở mức rất cao, lúc 22 giờ 45 ngày 22-7 đạt 10.044 m³/s, vượt lưu lượng lũ thiết kế là 7.770 m³/s.

Mực nước thượng lưu hồ đang tăng rất nhanh, có nguy cơ vượt mực nước dâng bình thường vào sáng 23-7. Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, ven sông suối và ngập lụt sâu tại các khu vực thấp trũng.

Thực hiện Công điện số 119/CĐ-TTg ngày 22-7 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa lũ trên lưu vực sông Cả, để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, an toàn công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là đập thủy điện Bản Vẽ, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu:

Các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 4136/CĐ-TM ngày 18-7, số 4160/CĐ-TM ngày 19-7 của Bộ Tổng Tham mưu về việc chủ động ứng phó với bão số 3, mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; duy trì nghiêm chế độ ứng trực, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

Quân khu 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, điều chỉnh các kế hoạch, phương án ứng phó; phối hợp với các sở, ban, ngành huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn; bảo đảm vật tư, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân tại các khu vực trọng điểm, nơi xảy ra sự cố lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu.

Hỗ trợ địa phương và nhân dân ứng phó với mưa, lũ, cứu hộ cứu nạn; chỉ đạo các đơn vị chủ động kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; sau mưa, lũ giúp đỡ nhân dân vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổn định đời sống.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.

Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của mưa, lũ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.