Bộ Tổng Tham mưu: Các đơn vị toàn quân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

(PLO)- Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát đi công điện số 4448/CĐ-TM, yêu cầu nhiều đơn vị trong toàn quân huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An; mưa lớn khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Bộ Tổng Tham mưu
Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh. Ảnh: ĐẮC LAM

Đây là động thái nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 919/CĐ-TTg ngày 2-8-2025, về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Công điện được gửi đến hàng loạt đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng, gồm các tổng cục: Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu 1, 2, 3, 4; các quân đoàn, binh chủng, binh đoàn cùng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực, theo dõi sát tình hình mưa lớn từ ngày 4 đến 7-8-2025 tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Các quân khu 1, 2, 3, 4 phải chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, đặc biệt tại các điểm nóng như Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, phát huy vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương. Các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Quân đoàn 12 cùng các binh chủng, binh đoàn liên quan được lệnh hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, chủ động huy động phương tiện, nhân lực cứu hộ, cứu nạn. Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 sẵn sàng phương án vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế tới những khu vực bị cô lập và thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Binh chủng Thông tin liên lạc được giao đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại các khu vực bị chia cắt.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội khẩn trương khôi phục hệ thống thông tin liên lạc, phối hợp với các quân khu sử dụng thiết bị bay không người lái để hỗ trợ công tác cảnh báo, sơ tán dân khi cần thiết.

Các tổng cục liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được yêu cầu tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, chuẩn bị vật tư, trang bị phục vụ công tác ứng phó, bảo đảm an toàn kho tàng, nhà máy và vũ khí trang bị.

Việc xuất cấp và vận chuyển vật tư cứu hộ, cứu nạn phải được tiến hành nhanh chóng khi có yêu cầu từ địa phương.

Tổng cục Chính trị được giao nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong quân đội tích cực tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ nhân dân của bộ đội, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị triển khai khẩn trương các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng thông qua Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng và Cục Cứu hộ - Cứu nạn để kịp thời theo dõi, chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.