Bộ TN&MT chịu mọi kỷ luật về sự cố Formosa

(PL)- Bộ TN&MT xử phạt thủy điện Hố Hô trên 115 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Lee&Man tạm dừng triển khai dự án.

“Hiện nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra trách nhiệm của các đồng chí có liên quan đến sự cố Formosa Hà Tĩnh cả khóa trước cũng như khóa này. Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng đang tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, các đơn vị của Bộ TN&MT có liên quan đến sự cố môi trường biển miền Trung vào tháng 4-2016 vừa qua”.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã cho biết như trên tại buổi họp báo chuyên đề về công tác thanh tra trong lĩnh vực TN&MT ngày 17-11.

“Chịu mọi hình thức kỷ luật”

Thứ trưởng Hiển nói: “Ban cán sự Bộ TN&MT với tinh thần trách nhiệm của bộ trưởng, bí thư Ban cán sự giai đoạn xảy ra sự cố Formosa Hà Tĩnh xả thải sẵn sàng nhận trách nhiệm. Với tư cách nguyên Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng thời kỳ xảy ra sự cố Formosa, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang cũng đã nhìn nhận: “Bí thư Ban cán sự giai đoạn xảy ra sự cố Formosa xả thải chịu mọi hình thức kỷ luật””.

Theo Thứ trưởng Hiển: “Ban cán sự Đảng đã kiểm điểm, xin nhận mọi hình thức kỷ luật trước Chính phủ và Ban Bí thư. Còn khuyết điểm của bộ và Ban cán sự như tôi đã nói, không né tránh mà sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm”.

“Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân nhận nhiệm vụ phụ trách về môi trường trước khi xảy ra Formosa Hà Tĩnh có mấy ngày. Ban cán sự Đảng kiến nghị không xem xét trách nhiệm với ông Nhân” - Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển thông tin.

Tại cuộc họp báo ngày 17-11, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển xác nhận Bộ TN&MT có một phần trách nhiệm về các sự cố môi trường. Ảnh: ĐT

Xử phạt thủy điện Hố Hô 115,5 triệu đồng

Cũng tại buổi họp báo, ông Hoàng Văn Bảy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, cho biết quá trình kiểm tra Cục đã phát hiện thủy điện Hố Hô có năm vi phạm về quản lý tài nguyên nước trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11-2016. Sau khi xác định rõ vi phạm, Cục đã chuyển Thanh tra Bộ TN&MT ra quyết định xử phạt 115,5 triệu đồng.

Cụ thể, thủy điện Hố Hô không xây dựng kế hoạch điều tiết nước hằng năm của hồ chứa theo quy định; không thực hiện chế độ thông báo, báo cáo liên quan đến vận hành công trình. Hố Hô còn thực hiện không đúng quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước; không thực hiện vận hành hồ đảm bảo dòng chảy tối thiểu sau công trình. Hố Hô cũng không thực hiện chế độ báo cáo về kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Công Thương cho hay trường hợp thủy điện Hố Hô tái phạm sẽ xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Ngoài ra, Bộ đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình thực hiện tốt công tác phối hợp với nhà máy thủy điện.

Liên quan đến dự án Lee&Man, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), cho biết hiện chưa có thông báo kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, về các hoạt động của Công ty Lee&Man Việt Nam (trụ sở tại Hậu Giang) sau khi báo chí đưa tin, Bộ TN&MT đã cùng các nhà khoa học, cảnh sát môi trường (Bộ Công an) thanh tra dự án này.

“Bước đầu, Bộ TN&MT yêu cầu chủ dự án lập lại đánh giá tác động môi trường, xây dựng lại các hạng mục trạm xử lý nước thải hóa lý. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu Công ty Lee&Man tạm dừng triển khai dự án cho tới khi có phê duyệt của các cơ quan liên quan” - ông Thức thông tin.

Nếu lặp lại sự cố môi trường, sẽ đóng cửa Formosa

“Nếu lặp lại sự cố môi trường, sẽ đóng cửa Formosa, không tha thứ”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 17-11 về vấn đề Formosa mà đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đặt câu hỏi.

• Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh cho nhân dân bốn tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường diễn ra ngày 8-11.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu, xét nghiệm hải sản khai thác ở tầng đáy trong vùng biển dưới 20 hải lý. Đồng thời, xem xét công bố kết quả vào cuối tháng 12-2016.

Về việc giải quyết lượng hải sản tồn kho, Phó Thủ tướng đồng ý nguyên tắc hỗ trợ 100% giá trị lô hàng, tiền điện, lãi suất, chi phí tiêu hủy.

Đối với các lô hàng đảm bảo an toàn thực phẩm đồng ý nguyên tắc mua, tạm trữ được hỗ trợ 30% giá trị lô hàng, hỗ trợ 100% tiền điện và lãi suất. Việc giải quyết hải sản tồn kho tất cả phải hoàn thành trong tháng 11- 2016.

T.NHIÊN - VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.