Sự cố Formosa:

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhận trách nhiệm

(PLO)- “Ban Cán sự Bộ TN&MT với tinh thần trách nhiệm của bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự giai đoạn xảy ra sự cố Formosa Hà Tĩnh xả thải sẵn sàng nhận trách nhiệm”.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã cho biết như vậy tại buổi họp báo chuyên đề về công tác thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Thứ trưởng cũng cho biết nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã nói với Ban Cán sự Bộ TN&MT rằng: “Bí thư Ban Cán sự giai đoạn xảy ra sự cố Formosa xả thải chịu mọi hình thức kỷ luật”.

Theo Thứ trưởng Hiển: “Bộ TN&MT có trách nhiệm một phần khi để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng trên đất nước chúng ta trong thời gian vừa qua. Hiện Bộ TN&MT đã có kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từ việc xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, cụ thể là luật bảo vệ môi trường và văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật này còn chậm trễ thiếu sót. Thứ hai là thiếu sót trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật, Bộ có trách nhiệm một phần, còn trách nhiệm chính là địa phương tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ TN&MT, Ban Cán sự Đảng có trách nhiệm gì, hôm qua bộ trưởng đã nói trước Quốc hội rồi. Ban Cán sự Đảng đã kiểm điểm, xin nhận mọi hình thức kỷ luật trước Chính phủ và Ban Bí thư. Còn khuyết điểm của Bộ và Ban Cán sự như tôi đã nói, không né tránh không dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm.

Tại các cuộc họp liên quan, với tư cách nguyên Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng thời kỳ xảy ra sự cố Formosa, đồng chí Quang không phải kiểm điểm trước Ban Cán sự nhưng đồng chí cũng đã nói với Ban Cán sự rằng: “Với tinh thần trách nhiệm bộ trưởng, bí thư Ban Cán sự giai đoạn để xảy ra sự cố môi trường cũng sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật”.

Trong lĩnh vực môi trường, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân nhận nhiệm vụ phụ trách về môi trường trước khi xảy ra Formosa Hà Tĩnh có mấy ngày và Ban Cán sự Đảng kiến nghị không xem xét trách nhiệm với ông Nhân.

Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra trách nhiệm của các đồng chí có liên quan đến sự cố Formosa Hà Tĩnh cả khóa trước cũng như khóa này. Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng đang tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, các đơn vị của Bộ TN&MT có liên quan đến sự cố môi trường biển miền Trung vào tháng 4-2016 vừa qua” - Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.