Bộ Nội vụ trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng mới

(PLO)- Sau sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng (mới) có tổng số 124 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó có 20 phường, 103 xã, 1 đặc khu), giảm 205 xã so với trước khi sắp xếp (đạt tỷ lệ 62,31%).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gởi Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng (mới) năm 2025.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng hiện nay còn 51 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 86 xã so với trước khi sắp xếp (đạt tỷ lệ 62,77%); tỉnh Đắk Nông hiện nay còn 28 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 43 xã so với trước khi sắp xếp (đạt tỷ lệ 60,56%); tỉnh Bình Thuận hiện nay còn 45 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 76 cấp xã so với trước khi sắp xếp (đạt tỷ lệ 62,81%).

đơn vị hành chính
Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lên đến 24.233,07 km2 và quy mô dân số 3.872.999 người.

Như vậy, tỉnh Lâm Đồng (mới) có tổng số 124 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó có 20 phường, 103 xã, 1 đặc khu), giảm 205 xã so với trước khi sắp xếp (đạt tỷ lệ 62,31%)...

Về đề nghị không thực hiện sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Xã Ninh Gia thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng hiện nay; xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông hiện nay; xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông hiện nay; xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông hiện nay; do 4 xã này đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo quy định.

don-vi-hanh-chinh (1).png
Trụ sở Sở KH&ĐT (cũ) tỉnh Bình Thuận.

Về sắp xếp trụ sở; tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo quy định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài chính, tài sản công và hướng dẫn của Bộ Tài chính; bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận đã có phương án để chính quyền địa phương cấp xã sau sắp xếp cân đối ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, bảo đảm điều kiện làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp xã mới.

Đối với hồ sơ Đề án, Bộ Nội vụ đề xuất UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận đã xây dựng, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và thông qua HĐND các cấp theo quy định.

don-vi-hanh-chinh (3).jpg
Xã Phan Rí Cửa sau sáp nhập có quy mô và mật độ dân số đông nhất tỉnh Bình Thuận.

Kết quả lấy ý kiến Nhân dân, tỉnh Lâm Đồng đạt trung bình 97,32%; tỉnh Đắk Nông đạt trung bình 93,74% và và tỉnh Bình Thuận đạt trung bình 98,34% so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình.

Kết quả lấy ý kiến HĐND các cấp: 100% HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Thuận tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Bộ Nội vụ đã thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của từng tỉnh và tổng hợp, xây dựng thành một Đề án của Chính phủ về việc sắp xếp cấp xã năm 2025 của tỉnh Lâm Đồng (mới).

don-vi-hanh-chinh (1).jpg
Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, tiêu chuẩn của 120 đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp đạt tỷ lệ 100% bảo đảm quy định.

Trong đó có 113 cấp xã sau sắp xếp đạt cả 2/2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Có 6 cấp xã được hình thành từ việc sắp xếp từ 3 đơn vị hành chính cấp xã trở lên không phải xem xét đánh giá tiêu chuẩn.

Có 1 đơn vị hành chính cấp xã mới định hướng trở thành đặc khu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số huyện đảo Phú Quý theo quy định.

“Bộ Nội vụ thống nhất đề nghị của UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, trình Chính phủ xem xét và trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo quy định”, tờ trình của Bộ Nội vụ nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.