Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông dôi dư 542 cơ sở nhà đất sau sáp nhập

(PLO)- Các cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập sẽ được tỉnh Lâm Đồng mới chuyển giao khai thác theo Luật Đất đai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa cung cấp số liệu cơ sở nhà đất liên quan sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Theo đó, Sở Tài chính Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Tài chính Bình Thuận, Đăk Nông xây dựng phương án sắp xếp, xử lý trụ sở.

cơ sở nhà đất
Một góc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể theo thống kê, tỉnh Lâm Đồng cấp tỉnh có 341 cơ sở nhà đất gồm: Trụ sở làm việc 25; phương án xử lý tiếp tục sử dụng 19; điều chuyển 1; Chuyển giao Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác theo Luật Đất đai do dôi dư: 5 địa chỉ.

Cơ sở hoạt động sự nghiệp, tiếp tục sử dụng: 296 cơ sở nhà đất; Điều chuyển 5 địa chỉ; chuyển giao Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác do dôi dư: 15 cơ sở nhà đất.

Riêng khối Đảng có 29 cơ sở nhà đất gồm: Trụ sở làm việc: 20; tiếp tục sử dụng: 26 địa chỉ và chuyển giao về UBND tỉnh xử lý 3 cơ sở nhà đất.

Cấp huyện, xã: Trụ sở làm việc 272 cơ sở nhà đất; tiếp tục sử dụng 239 địa chỉ; thu hồi 1, điều chuyển 4 ; chuyển giao Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác do dôi dư: 28 cơ sở nhà đất.

Cơ sở hoạt động sự nghiệp 1.158 cơ sở nhà đất; tiếp tục sử dụng: 1005; thu hồi 3, điều chuyển 53; chuyển giao Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác 97 cơ sở nhà đất.

Tỉnh Đắk Nông: Cấp tỉnh 181 cơ sở nhà đất gồm trụ sở làm việc 50 địa chỉ; phương án xử lý tiếp tục sử dụng 1 địa chỉ; chuyển giao Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác 49 cơ sở nhà đất.

co-so-nha-dat (1).png
Trụ sở Sở KH&ĐT Bình Thuận cũ.

Cơ sở hoạt động sự nghiệp tiếp tục sử dụng 127 địa chỉ; chuyển giao Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác 4 cơ sở nhà đất.

Riêng khối Đảng: Tiếp tục sử dụng 9 cơ sở nhà đất; chuyển giao Trung tâm quỹ đất để khai thác 1 địa chỉ.

Cấp huyện, xã: Trụ sở làm việc 88 cơ sở nhà đất; tiếp tục sử dụng 20 ; chuyển giao Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác 68 địa chỉ.

Cơ sở hoạt động sự nghiệp 589 cơ sở nhà đất; tiếp tục sử dụng 579 ; chuyển giao Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác 10 địa chỉ.

Tỉnh Bình Thuận, cấp tỉnh: Tổng số 235 cơ sở nhà đất gồm: Trụ sở làm việc: 156 địa chỉ; tiếp tục sử dụng: 136 địa chỉ; điều chuyển 1; chuyển giao Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác: 19 địa chỉ.

Cơ sở hoạt động sự nghiệp 79 cơ sở nhà đất; tiếp tục sử dụng: 63 địa chỉ; điều chuyển 4; chuyển Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác: 12 địa chỉ.

co-so-nha-dat (2).jpg
Bình Thuận là tỉnh có nhiều cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập.

Riêng khối Đảng 15 cơ sở nhà đất gồm: Trụ sở làm việc 14 địa chỉ; tiếp tục sử dụng: 14 địa chỉ; chuyển giao Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác: 1 địa chỉ;

Cấp huyện, xã trụ sở làm việc 255 cơ sở nhà đất; tiếp tục sử dụng: 232 địa chỉ; tạm giữ tiếp tục sử dụng 3 địa chỉ; điều chuyển 10 địa chỉ; thu hồi: 4 địa chỉ; chuyển giao Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác 6 địa chỉ.

Cơ sở hoạt động sự nghiệp 1.239 cơ sở nhà đất; tiếp tục sử dụng 925; điều chuyển 86; thu hồi 4; chuyển giao Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà để khai thác 224 địa chỉ.

“Đối với các địa chỉ đã xác định dôi dư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định điều chuyển và chuyển giao cho Trung tâm quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà trong năm 2025 và 2026. Đối với các cơ sở tiếp tục sử dụng, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính mới tiếp tục quản lý, Sở Tài chính sẽ tiếp tục rà soát và có phương án tham mưu xử lý trong vòng 12 tháng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công”, Sở Tài chính nêu.

Theo số liệu thống kê, tổng số lượng xe ô tô hiện có là 825 xe (trong đó, 800 xe còn sử dụng và 25 xe đã hư hỏng).

Dự kiến, đối với xe ô tô chuyên dùng thì xử lý theo nguyên tắc cơ quan, tổ chức, đơn vị nào được tiếp nhận nhiệm vụ thì được tiếp nhận tài sản tương ứng để tiếp tục thực hiện hiện nhiệm vụ.

Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung, các đơn vị đang quản lý tiếp tục quản lý, sử dụng; sau khi hoàn thành công tác sáp nhập, Sở Tài chính sẽ tham mưu thu hồi bố trí cho các Sở, ngành thiếu định mức hoặc phân bổ cho các đơn vị hành chính mới (xã, phường) nếu Bộ Tài chính, Chính phủ có quy định mới thay thế Nghị định 72/2023/NĐ-CP.

Xe ô tô hư hỏng, thì lập các thủ tục thực hiện thanh lý theo quy định hiện hành. Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng xử lý theo nguyên tắc cơ quan, tổ chức, đơn vị nào được tiếp nhận nhiệm vụ có sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thì được tiếp nhận tài sản tương ứng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.