Sẽ có gần 900 cán bộ Bình Thuận, Đắk Nông đến Lâm Đồng làm việc

(PLO)- Theo thống kê có gần 900 cán bộ, công chức, viên chức của Bình Thuận, Đắk Nông đến tỉnh Lâm Đồng làm việc và có nhu cầu về chỗ ở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo số liệu liên quan sắp xếp trụ sở làm việc, chỗ ở khi sáp nhập tỉnh.

Theo đó, để tận dụng các cơ sở có thể bố trí hoạt động được ngay, hạn chế việc sửa chữa lớn kéo dài thời gian và có phương án dự phòng; Sở Tài chính dự kiến phương án bố trí trụ sở làm việc; bố trí nhà ở công vụ thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

tỉnh Lâm Đồng
Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Bố trí trụ sở làm việc

Cụ thể, tiếp tục sử dụng trụ sở của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng; bổ sung trụ sở số 22 Pastuer, Đà Lạt; trụ sở làm việc của Văn phòng UBND tỉnh và bố trí bổ sung số 04A Trần Hưng Đạo hiện là trụ sở chung của các Hội.

Trụ sở các Sở, ngành hiện có: Số 36 Trần Phú, tổng diện tích sàn đang sử dụng bố trí làm việc là 22.747 m2. Số lượng cán bộ công chức 3.330 người (dự kiến số thực tế giảm 20%).

Phương án dự kiến tiếp tục sử dụng toàn bộ trụ sở này ; bổ sung nhà đất số 8 đường Ba tháng Tư cho Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Giao Trung tâm tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ diện tích đang cho thuê tại tầng trệt 1.300 m2 để bổ sung diện tích bố trí làm việc; cải tạo phần diện tích mái của tầng 5, khối nhà 5 tầng để bổ sung vào diện tích bố trí làm việc. Như vậy, cơ bản đáp ứng được nhu cầu diện tích làm việc của các Sở, ngành tại vị trí này.

Các đơn vị sự nghiệp và các Hội: Số lượng viên chức, người làm việc hiện có 1.295 người (dự kiến số thực tế giảm 20%); phương án dự kiến bố trí trụ sở làm việc tại số 05 Trần Nhân Tông, phường 8, TP Đà Lạt, diện tích 14.848 m2 (trụ sở cũ của UBND TP Đà Lạt).

tinh-lam-dong (3).jpg
Trụ sở làm việc dự kiến của Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Các đơn vị khối Mặt trận, Đoàn thể chính trị, số lượng công chức, người làm việc hiện có: 1.093 người tiếp tục bố trí làm việc tại các trụ sở đang có.

Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy đang rà soát, để xây dựng bố trí theo thẩm quyền của cơ quan Đảng. Căn cứ vào đề nghị bổ sung sau khi rà soát, Sở Tài chính sẽ tham mưu bố trí một trong các địa chỉ dự phòng để bảo đảm diện tích, nhu cầu làm việc...

Sắp xếp chỗ ở cho 880 cán bộ

Theo số liệu, hiện có khoảng 2.200 cán bộ, công chức, viên chức của 2 tỉnh Đăk Nông và Bình Thuận; sau khi giảm 20% số lượng công chức còn khoảng 1.760 công chức; trong đó có khoảng 50% có nhu cầu về chỗ ở là 880 chỗ ở (không bao gồm cán bộ, công chức dự kiến tiếp tục bố trí làm việc tại cả trụ sở hành chính tại các địa phương).

Cụ thể nhóm cán bộ lãnh đạo là Thường vụ Tỉnh ủy của 2 tỉnh là 28 người; nhóm cán bộ lãnh đạo là Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ngành; cấp phó của các Sở, ngành: 129 người; trong đó: Bình Thuận: 67 người; Đắk Nông: 62 người.

Nhóm cán bộ, công chức còn lại gồm trưởng, phó và chuyên viên các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, ngành: 723 người.

tinh-lam-dong (4).jpg
Khách sạn Empress (cũ), TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhóm cán bộ lãnh đạo là Thường vụ Tỉnh ủy của 2 tỉnh 28 người dự bố trí tại khu nhà công vụ của Tỉnh ủy đường Triệu Việt Vương; nhà số 7 Trần Hưng Đạo ; số 11 Trần Hưng Đạo; số 05 Nguyễn Thái Học (Khách sạn Empress cũ).

Nhóm cán bộ là Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ngành; cấp phó của các Sở, ngành 129 người bố trí tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (hiện cơ sở này đã hết thời hạn thuê, số phòng hiện có 80 phòng).

Nhóm cán bộ, công chức còn lại, dự kiến bố trí tại các vị trí số 01 Lữ Gia (Trường Hoa Phong Lan cũ), số 03 Pasteur (Trường Khiếm Thính cũ); số 284 Phù Đổng Thiên Vương (Trung tâm giống và vật tư nông nghiệp cũ); số 32 Nguyễn Du (Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ); số 29A Hùng Vương (Hội Luật Gia cũ); số 03 Hải Thượng (Khu chăm sóc sức khỏe cán bộ cũ) và một số cơ sở dự phòng…

“Khu ký túc xá Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tại Đà Lạt thuộc Phân viện Học viện quốc gia hành chính tại đường Lý Thường Kiệt, Đà Lạt có 96 phòng hiện chưa sử dụng hết công suất. Trường hợp phát sinh thiếu chỗ ở, đề xuất UBND tỉnh có ý kiến để Học viện quốc gia hành chính quan tâm, cho mượn bố trí tạm”, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đề xuất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.