Bình Định: ‘Nhà thầu thi công kém chất lượng sẽ bị loại’

(PLO)- “Nhà thầu thi công chất lượng kém thì phải bị loại, không cho làm nữa”, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng nói khi đi kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-1, ông Hồ Quốc Dũng- Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định cùng ông Phạm Anh Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và một số lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm của tỉnh nhân dịp đầu năm mới 2023.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định cùng một số lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: TD

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định cùng một số lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: TD

Tại đây, ông Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công các dự án giao thông, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để người dân bị ảnh hưởng phải chịu thiệt thòi.

"Nhà đền bù cho người dân phải đủ, để xây dựng nhà mới. Khi nào đền bù đủ mà người dân không đồng ý mới tìm phương án xử lý, còn đền bù chưa đầy đủ thì phải xem xét lại”, ông Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định nhấn mạnh nhà thầu thi công chất lượng kém thì phải bị loại. Ảnh: DT

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định nhấn mạnh nhà thầu thi công chất lượng kém thì phải bị loại. Ảnh: DT

Cũng theo Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định, nhà thầu thi công chất lượng kém thì phải loại, không cho làm nữa.

Còn ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh chất lượng công trình giao thông phải đặt lên hàng đầu. Đây không phải trách nhiệm của riêng nhà thầu, mà còn liên quan đến chủ đầu tư.

"Nhà thầu thi công kém chất lượng sẽ bị loại, ít nhất là cấm năm năm không tham gia thầu tại Bình Định", ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, cuối tháng 2-2023, UBND tỉnh dự kiến tổ chức hội nghị tổng thể bàn về chất lượng công trình, qua đây sẽ làm rõ tất cả những vấn đề tạo điều kiện để nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, về nguyên vật liệu và những nội dung có liên quan. Sau đó, tỉnh Bình Định sẽ yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện bảo hành công trình, ít nhất năm năm.

Cũng tại buổi công tác, ông Hồ Quốc Dũng ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã bắt tay vào việc ngay sau Tết. Theo Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định, so với lần trước, lần này tiến độ được đẩy nhanh hơn. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt trên 90%, tất cả đều đảm bảo cho việc thi công”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, từ nay đến cuối năm, tỉnh này sẽ hoàn thành tuyến đường kết nối từ thị xã An Nhơn đến đầm Thị Nại, tập trung thi công tuyến đường từ Cát Tiến đến Diêm Vân.

Trong nhiệm kỳ này, Bình Định quyết tâm hoàn thành toàn bộ tuyến đường ven biển, xuất phát từ quốc lộ 1D thành phố Quy Nhơn đến Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn), trở thành một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành tuyến đường ven biển có nền đường từ 20-22m.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.