Bí thư Bình Định: 'Sống sát biển mà cứ mưa là ngập thì không chấp nhận được'

(PLO)- Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu các ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng ngập nước ở đô thị, đặc biệt là phường Ghềnh Ráng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 -2026, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định yêu cầu các ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt đô thị ở TP Quy Nhơn, đặc biệt là phường Ghềnh Ráng.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu các ngành chức năng sớm khắc phục việc ngập lụt đô thị ở TP Quy Nhơn. Ảnh: TN

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu các ngành chức năng sớm khắc phục việc ngập lụt đô thị ở TP Quy Nhơn. Ảnh: TN

“Khu dân cư ở ngay mặt biển mà cứ mưa là ngập đường, ngập nhà thì không thể chấp nhận được. Sở Xây dựng cùng với UBND TP Quy Nhơn phải có giải pháp khẩn cấp. Không có chuyện ở trên đổ xuống TP, TP chỉ xuống phường rồi phường lại đổ cho tổ dân phố. Cuối cùng là người dân chịu khổ” - ông Dũng nói tại kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp, ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định, cho rằng có bốn nguyên nhân chính dẫn đến việc ngập nặng ở phường Ghềnh Ráng.

Ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng nói về nguyên nhân gây ngập lụt ở Ghềnh Ráng tại kỳ họp. Ảnh: ĐT

Ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng nói về nguyên nhân gây ngập lụt ở Ghềnh Ráng tại kỳ họp. Ảnh: ĐT

Thứ nhất, do thời gian qua xuất hiện một số trận mưa với cường độ quá lớn (ngày 11-10 là gần 200 mm, ngày 20-11 gần 270 mm); lượng nước tập trung về khu vực này nhanh trong thời gian ngắn nên hệ thống thoát nước hiện tại không đủ khả năng tiêu thoát.

Thứ hai, hệ thống thoát nước ở khu vực phường Ghềnh Ráng được đầu tư trong nhiều giai đoạn khác nhau, không có sự đồng bộ về tiết diện thoát nước. Các tuyến thoát nước chính như tuyến mương Bông Hồng, mương dọc đường đèo Quy Hòa, mương dọc đường Lê Công Miễn... nhiều đoạn bị bồi lấp, người dân lấn chiếm để xây dựng cầu, nhà, trồng cây, để xe… làm thu hẹp dòng chảy.

Cống thoát nước qua đường Hàn Mặc Tử, bốn cống D2000 chỉ đủ khả năng thoát nước với trận mưa 30 mm/giờ trong khoảng 3 giờ. Đây là điểm nút chính gây ra ngập khu vực này.

Thứ ba, công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trong khu vực này chưa được quan tâm đúng mức; công tác duy trì hệ thống thoát nước chưa tốt, chưa kịp thời nạo vét để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa bão.

Nhiều khu vực tại phường Ghềnh Ráng bị ngập nặng hồi tháng 11-2022. Ảnh: NT

Nhiều khu vực tại phường Ghềnh Ráng bị ngập nặng hồi tháng 11-2022. Ảnh: NT

Về giải pháp khắc phục, ông Bảo cho rằng UBND TP Quy Nhơn cần sớm đầu tư xây dựng mới tuyến cống trên đường Chế Lan Viên nối dài; cải tạo, nâng cấp hệ thống mương Bông Hồng hiện trạng, tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm làm thu hẹp dòng chảy của một số tuyến thoát nước…

Lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị UBND TP Quy Nhơn phải khẩn trương tổ chức thi công hoàn thành trước mùa mưa năm 2023. Cùng với đó, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của TP kiểm tra, đánh giá hệ thống thoát nước hiện trạng để đề xuất kế hoạch nạo vét, đầu tư, cải tạo hệ thống hàng năm.

Cũng theo ông Bảo, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh giao Sở này chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND TP Quy Nhơn và các cơ quan liên quan lập đề án nghiên cứu giải pháp chống ngập úng cho khu vực 3, 4 phường Ghềnh Ráng và các khu vực lân cận…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.