Cưỡng chế các trường hợp xây dựng dựng sai phép ở Ghềnh Ráng

(PLO)- Cơ quan chức năng đang tiến hành cưỡng chế các trường hợp xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn phường Ghềnh Ráng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-12, trao đổi với PLO, ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định), cho biết đang tiến hành cưỡng chế các trường hợp xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn phường.

Lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng sai phép. Ảnh OT

Lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng sai phép. Ảnh OT

“Trước mắt, lực lượng chức năng đang tiến hành cưỡng chế bốn trường hợp tại khu vực 1 (phường Ghềnh Ráng) trong đợt đầu. Dự kiến trong hai ngày sẽ hoàn tất đối với các trường hợp này” ông Thiện cho biết.

Cũng theo ông Thiện, trước khi tiến hành cưỡng chế các trường hợp này, chính quyền cũng mời người dân đến để vận động, tuyên truyền. Do đó, người dân cũng tương đối đồng thuận, không có việc cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Đối với các trường hợp còn lại, hiện nay UBND phường Ghềnh Ráng đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo với UBND TP Quy Nhơn trước 15-12.

Trước đó, UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã có văn bản gửi Công an TP Quy Nhơn cùng các phòng ban, đội quản lý trật tự đô thị và UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) về việc xác lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn phường Ghềnh Ráng.

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công trình xây dựng sai phép, không phép. Ảnh ON

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công trình xây dựng sai phép, không phép. Ảnh ON

Theo đó, lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn giao UBND phường Ghềnh Ráng chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của TP Quy Nhơn khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục để xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế (đợt 1) đối với bốn trường hợp vi phạm, xây dựng trái phép ở khu vực 1 (phường Ghềnh Ráng), báo cáo kết quả trước ngày 9-12.

Tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý vi phạm đất đai đối với hai trường hợp, gồm ông ĐSHA (khu vực 1, phường Ghềnh Ráng) và ông VHS (quán Gà Chỉ, thuộc khu vực 2, phường Ghềnh Ráng) tham mưu UBND TP Quy Nhơn ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Giao Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ liên quan đến 17 trường hợp tự ý xây dựng công trình ở dọc quốc lộ 1D (thuộc khu vực 1, 2 phường Ghềnh Ráng) để tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Giao Công an TP Quy Nhơn chỉ đạo Công an phường Ghềnh Ráng bố trí lực lượng để tham gia, phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm. Đồng thời, có biện pháp xử lý các trường hợp có hành vi ngăn cản, cản trở, chống đối, chống người thi hành công vụ.

Đối với 24 trường hợp có công trình, vật kiến trúc lấn chiếm, vi phạm các kênh mương, hệ thống thoát nước làm hẹp dòng chảy, hiện có 11 trường hợp tự chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm.

13 trường hợp còn lại, chính quyền TP Quy Nhơn giao UBND phường Ghềnh Ráng chủ trì xây dựng kế hoạch cưỡng chế vi phạm hành chính theo quy định.

Ngoài ra, 99 trường hợp vi phạm hành lang thoát nước ở khu vực 3 (phường Ghềnh Ráng), Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Ghềnh Ráng hoàn tất hồ sơ, xử lý dứt điểm trước ngày 15-12.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.