Biết nguồn phát tán mùi hôi, hết cấm chở bùn về đêm

(PLO)- Do ảnh hưởng triều cường, nhiều ngày trong tháng việc nạo vét cống rãnh ở TP.HCM phải thực hiện vào ban đêm. Do đó, việc dừng tiếp nhận bùn về đêm sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác chống ngập.

Ngày 2-10, tin từ Sở TN&MT TP.HCM cho biết đơn vị này đã đồng ý cho các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác nạo vét, vận chuyển, tiếp nhận bùn vào ban đêm tại nhà máy xử lý bùn nằm trong Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Sở TN&MT cho biết trong thời gian qua do tính chất cấp bách trong việc giải quyết ô nhiễm mùi hôi ở phía nam TP, Sở đã đề nghị dừng tiếp nhận bùn về đêm tại nhà máy xử lý bùn của Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh (trong khu Đa Phước).

Tuy nhiên, hiện nay căn cứ vào kết quả kiểm tra, rà soát thực tế cũng như kết quả làm việc của Bí thư Thành ủy TP… Sở thống nhất thực hiện theo đề xuất của các đơn vị liên quan, cho vận chuyển và tiếp nhận bùn trở lại.

Sau vụ mùi hôi phát tán ở phía nam TP.HCM, việc nạo vét, tiếp nhận bùn về đêm dừng lại  một thời gian, do yêu cầu của Sở TN&MT TP. Ảnh: BD

Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP cho biết do ảnh hưởng của triều cường, mỗi tháng có 15 việc nạo vét bùn đất trong hệ thống cống rãnh trên địa bàn TP phải được thực hiện vào ban đêm. Do đó, nếu việc tiếp nhận bùn vào ban đêm không được thực hiện, công tác nạo vét bùn cống rãnh, chống ngập sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo nhận định của UBND TP.HCM, mùi hôi phát tán từ bãi rác Đa Phước. Ảnh: K.B

Liên quan đến vụ việc trên, sau khi thị sát thực tế, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nhận định mùi hôi chủ yếu phát tán từ bãi rác Đa Phước, còn khu xử lý bùn khả năng phát tán mùi hôi không đáng kể.

Mới đây, trong báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM cũng nhận định nguyên nhân phát tán mùi hôi xuất phát từ khu vực chôn lấp rác và lưu chứa nước thải của bãi rác Đa Phước (do Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam - VWS làm chủ đầu tư).

Theo UBND TP, bãi rác Đa Phước chính thức vận hành vào tháng 11-2007. Đến nay, bãi đã tiếp nhận khoảng 11 triệu tấn rác. Hiện nay, mỗi ngày bãi tiếp nhận khoảng 5.400 tấn rác/ngày. Chiều cao của bãi rác hiện nay đã lên đến 25 m.

Tại bãi rác hiện còn có nhiều hồ chứa, gồm hồ chứa nước rỉ rác, hồ chứa nước mưa... với tổng dung tích khoảng 300.000 m3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.