Bí thư Thăng thị sát 3 điểm nghi phát tán mùi hôi

(PLO)- Chiều 6-9, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ trì đoàn công tác, thị sát tình hình xử lý chất thải tại Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước, khu xử lý bùn đô thị và Nhà máy xử lý bùn hầm cầu tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Những khu vực trên được Sở TN&MT TP xác định là nơi có khả năng phát tán mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường ở khu vực phía nam TP trong thời gian qua. Trong đó, bãi rác Đa Phước là nơi tiếp nhận lượng chất thải lớn nhất (5.000 tấn/ngày đêm), hoạt động gần như liên tục suốt ngày đêm.

Bí thư Thăng thị sát 3 điểm nghi phát tán mùi hôi ảnh 1
Bãi rác Đa Phước, một trong những điểm nghi phát tán mùi hôi (anhbairacdphuoc). Ảnh: KB

Một thành viên trong đoàn thị sát do Bí thư Thăng chủ trì cho biết khu xử lý bùn đô thị là địa điểm đoàn vào làm việc đầu tiên, sau đến nhà máy xử lý bùn hầm cầu, cuối cùng mới đến bãi rác Đa Phước.

“Tại khu vực xử lý bùn thải và bùn hầm cầu, đoàn ghi nhận mùi hôi không phát sinh nhiều, cơ bản không gây ô nhiễm mùi hôi” - vị này nói thêm.

Liên quan đến hoạt động của bãi rác Đa Phước, trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Sở TN&MT nói, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về việc bãi rác này có phát tán mùi hôi trên diện rộng hay không.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, Sở TN&MT đã chính thức có văn bản đề nghị chủ đầu tư bãi rác Đa Phước là Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (WCS) hạn chế việc phát tán mùi hôi trong quá trình hoạt động.

Cụ thể, Sở TN&MT đã yêu cầu WCS xem xét, nghiên cứu, giảm thời gian hoạt động của nhà máy. Đối với những khu vực tiếp nhận rác khi đạt độ cao theo kỹ thuật cần nhanh chóng che phủ, khống chế mùi hôi phát tán.

Sở TN&MT cũng lưu ý do đang vào mùa mưa nên WCS cần cân nhắc, bố trí khu vực trung chuyển chất thải ở vị trí thấp để hạn chế khả năng khuếch tán mùi hôi theo chiều gió. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường chế phẩm khử mùi, phun xịt liên tục khu vực tiếp nhận rác cũng như khu vực hồ chứa nước thải… Cô lập diện tích mở bãi tiếp nhận rác để hạn chế phát tán mùi hôi…

Đối với đơn vị xử lý bùn đô thị và bùn hầm cầu, Sở TN&MT đề nghị hai đơn vị này dừng tiếp nhận bùn thải vào ban đêm.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh (đơn vị xử lý bùn đô thị) và Công ty TNHH Dịch vụ môi trường đô thị Hòa Bình (đơn vị xử lý bùn hầm cầu) xác nhận có nhận được đề nghị trên của Sở TN&MT và hiện đang dừng tiếp nhận bùn vào ban đêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.