Bí thư Thăng: Ổ gà, ổ vịt chứ có gì mà to tát thế?

(PLO)- Ngay sau khi nghe cử tri huyện Củ Chi phản ánh về tình trạng một số tỉnh lộ hẹp, giao thông khó khăn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã chỉ đạo Sở GTVT TP sửa chữa ngay.

Ngày 5-8, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 9 gồm Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, ĐB Văn Thị Bạch Tuyết và ĐB Trần Anh Tuấn đã có buổi tiếp xúc với cử tri năm xã thuộc huyện Củ Chi, sau kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV.

Bí thư Thăng: Ổ gà, ổ vịt chứ có gì mà to tát thế? ảnh 1
Bí thư Đinh La Thăng chào hỏi cử tri Củ Chi. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Trần Văn Ở (xã Bình Mỹ) phản ánh: “Xã Bình Mỹ có đường tỉnh lộ 9 là trục đường xương sống của xã mà lưu lượng xe quá nhiều, trong khi đường lại hẹp, tai nạn giao thông xảy ra liên tục. Được biết TP cũng có chủ trương mở rộng con đường này rồi nhưng không biết kinh phí có lớn lắm mà mãi chưa làm. Trong khi đó, bây giờ hễ hai xe tải đi qua thì không còn đường cho xe máy đi, người dân muốn qua đường phải chờ đến năm phút”.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tám - Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết đường tỉnh lộ 9 dài 3,2 km, mặt đường rộng 5,5 m, lề đường 1 m mỗi bên. Tuyến đường này TP đã có kế hoạch đầu tư nhưng trong quá trình nghiên cứu thấy nếu mở đủ lộ giới và quy hoạch thì chi phí lớn nên vẫn phải chờ thêm.

“Tuy nhiên, trong khi chờ mở rộng đường tỉnh lộ 9 như quy hoạch thì đầu năm 2017 sẽ sửa chữa bảo trì tuyến đường mở rộng đủ 8 m để cho hai làn xe lưu thông. Đồng thời khảo sát hướng dẫn nhà đầu tư để đẩy nhanh thi công” - ông Tám cho biết thêm.

Về đường tỉnh lộ 15 cũng khiến bà con bức xúc, ông Tám cho biết trước đây TP có kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhưng không đủ nên có chủ trương đầu tư theo hướng VIB mà chưa có nhà đầu tư nào tham gia. Sắp tới Sở GTVT sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch Kiến trúc phối hợp kêu gọi.

Bên cạnh đó giao cho đơn vị quản lý giao thông số 3 phối hợp với Trung tâm Chống ngập nước TP xử lý vấn đề thoát nước cho con đường này.

Bí thư Thăng: Ổ gà, ổ vịt chứ có gì mà to tát thế? ảnh 2
Bí thư Thăng đề nghị Sở GTVT TP lập tức sửa đường cho dân Củ Chi. Ảnh: LÊ THOA

Sau khi nghe Phó Giám đốc sở GTVT giải trình, Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng lập tức hỏi: “Tỉnh lộ 15 là dự án quan trọng của Củ Chi đã được đưa vào kế hoạch nhiều năm rồi nhưng chưa triển khai được. Tuy nhiên, trong khi chưa triển khai được phải dùng tiền bảo trì sửa chữa đảm bảo sự đi lại cho người dân cũng như đảm bảo sự thoát nước hai bên đường. Việc này chừng nào triển khai để người dân đi lại được thuận tiện?”

Ông Tám trả lời: Cách đây một tháng Sở GTVT đã khảo sát rồi. Sau khi có khảo sát xong thì đề xuất phương án, xin các thủ tục đầu tư, tùy theo quy mô, nếu như chi phí nhỏ sử được phí bảo trì đường bộ hoặc chi phí đầu tư sửa chữa mà TP đã phân cho Sở GTVT thì Sở GTVT sẽ khẩn trương hoàn tất thủ tục để cuối năm 2016 hay đầu 2017 khởi công ngay.

Bí thư ngắt lời: Chỉ có sửa chữa thôi mà chứ đường này là phải đầu tư mới. Chỗ nào ổ gà, ổ vịt thì phải sửa ngay, chỗ nào cần thoát nước thì cho thoát nước, cái này có thể làm ngay được chứ có gì mà to tát thế.

Ông Tám đáp: Riêng về ổ gà, ổ vịt, mặt đường chưa phẳng thì trong tháng này Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện đảm bảo nếu có ổ gà hay bong tróc trên mặt đường thì xử lý ngay.

Kết quả chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con cử tri Củ Chi. Bí thư cũng hoan nghênh cách xử lý quyết liệt của phó giám đốc Sở GTVT.

“Bây giờ phải đảm bảo sự đi lại cho người dân, không bị ổ gà, ổ vịt, thoát nước tốt. Vậy thì đường tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 9... cho bảo trì sửa chữa luôn” - Bí thư nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.