Bí thư Thăng: ‘Thiếu vốn thì phải tìm mọi cách để huy động’

(PLO)- "Việc gì làm được thì làm ngay, nếu thiếu vốn thì tìm mọi cách để huy động" - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khẳng định.

Sáng 16-7, tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2007-2015 và phương hướng hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa TP.HCM và Long An.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng mấu chốt hợp tác giữa TP.HCM và Long An là liên kết vùng, xử lý về quy hoạch và không gian. Tuy nhiên, hiện nay do cơ chế liên kết vùng còn nhiều hạn chế nên nguồn lực đang bị phân tán, không có sự phân cấp, ủy quyền, khi có lợi ích thì cũng cục bộ địa phương. Lợi thế của Long An là rất gần TP.HCM, hai trung tâm cách nhau 45 phút di chuyển nhưng tại sao vẫn chưa phát triển được. Long An phát triển cũng sẽ thúc đẩy TP.HCM phát triển.

Bí thư hai địa phương tặng quà lưu niệm. Ảnh: TÁ LÂM

Bí thư hai địa phương tặng quà lưu niệm. Ảnh: TÁ LÂM

“Chính vì thế, tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, TP.HCM đã đề nghị phải có cơ chế điều phối, liên kết vùng cụ thể cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và giao cho một phó thủ tướng phụ trách. Bởi thực tế không thể nào TP.HCM chỉ đạo được Long An hay Long An chỉ đạo được TP.HCM. Thực hiện tốt liên kết vùng thì sự phát triển của địa phương này sẽ kéo theo sự phát triển của địa phương kia” - ông Thăng nói.

Trong lĩnh vực giao thông, Bí thư Thăng cho biết chủ trương đã có hết rồi, giờ phải bắt tay vào làm. Việc gì làm được thì làm ngay, nếu thiếu vốn thì tìm mọi cách để huy động. “Giờ giao cho anh Cường (Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường - PV) 5 tỉ đôla kêu anh làm công trình này công trình kia thì cần gì anh Cường nữa. Có tiền sẵn thì ai làm cũng được. Chính vì vậy, khó cái gì mình tập trung tháo gỡ cái đó. Khó vốn thì phải tìm ta nguồn lực để huy động” - ông Thăng nói về đề nghị UBND TP.HCM rà soát mọi nguồn lực như đất đai để huy động vốn.

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết Long An là tỉnh giáp ranh TP.HCM. So với các tỉnh ĐBSCL, Long An là tỉnh có chung địa bàn giáp ranh với TP.HCM nhiều nhất. Năm huyện ở TP.HCM đều có đường kết nối với Long An. Nhiều tuyến đường, trục kết nối lớn hai địa phương như cao tốc Trung Lương, quốc lộ 1, tỉnh lộ 10…

Ông Cường cũng cho biết hiện tại một số dự án kết nối giữa TP.HCM và Long An đang triển khai nhưng gặp khó khăn cơ bản về vốn như quốc lộ 50, cầu Rạch Dơi…

Để phát triển kinh tế-xã hội giữa hai địa phương, ông Cường cho biết qua làm việc với tỉnh Long An đã thống nhất cần phải có thêm những trục giao thông động lực mới chứ không thể chỉ dựa vào những trục đường hiện có. Theo đó, sẽ xây dựng các đường mới như trục Tây Nam đi qua Bình Chánh, Nhà Bè nối với huyện Cần Guộc, tỉnh Long An; trục giao thông mới để kết nối Tân An với TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.