Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ sắp xếp khu phố mới tại TP Thủ Đức

(PLO)- Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến dự lễ công bố việc thành lập, chia tách, sắp xếp, đổi tên khu phố, ấp tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Từ 6 khu phố, phường này sẽ có 34 khu phố mới. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến dự lễ công bố Nghị quyết 11 của HĐND TP.HCM về việc thành lập, chia tách, sắp xếp, đổi tên khu phố, ấp tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ sắp xếp khu phố mới tại TP Thủ Đức
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên xem bảng niêm yết về việc thực hiện Nghị quyết 11 của HĐND TP.HCM tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Phường Hiệp Bình Phước là một trong ba phường (cùng với An Phú, Phú Hữu) thực hiện thí điểm việc sắp xếp khu phố, ấp tại TP Thủ Đức.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Thủ Đức Kiều Ngọc Vũ đã công bố Nghị quyết 11 của HĐND TP.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch UBND phường Trần Trung Hiếu cho biết trước khi sắp xếp, phường Hiệp Bình Phước có sáu khu phố, 89 tổ dân phố; sau sắp xếp phường có 34 khu phố mới. Phường cũng đã kiện toàn nhân sự năm chức danh tại từng khu phố mới và tiến hành trao các quyết định nhân sự.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ công bố khu phố mới tại TP Thủ Đức-bi-thu-nguyen-van-nen-du-le-cong-bo-khu-pho-ap-tp-thu-duc.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao các quyết định nhân sự tại các khu phố mới. Ảnh: THANH TUYỀN

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phan Minh Nghĩa, Bí thư Chi bộ - Trưởng khu phố 29, cho biết việc sắp xếp khu phố là chủ trương cần thiết.

"Việc này không chỉ đơn giản là tinh gọn bộ máy mà là cơ hội để tái sắp xếp, tổ chức cho phù hợp hơn, đi kèm là chú trọng việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp cơ sở" - ông nói và cho biết sẽ tiếp tục làm việc có trách nhiệm, gần dân, sát dân hơn nữa.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng nói mô hình tổ chức tự quản hai cấp (khu phố, ấp; tổ dân phố, tổ nhân dân) được xây dựng và vận hành từ những ngày đầu thành lập chính quyền. Đây là mô hình tự quản, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn ở một đô thị có mật độ dân số đông như TP.HCM.

“Không thể phủ nhận vai trò cầu nối của tổ dân phố - tổ nhân dân trong gần 50 năm qua. Những công việc nhỏ hằng ngày đã được mạng lưới tổ dân phố - tổ nhân dân quán xuyến, hỗ trợ, giải đáp…

Người hoạt động không chuyên trách tại các khu phố, tổ dân phố đã gắn bó, nhiệt huyết cống hiến công sức, trí tuệ cho sự phát triển chung của phường và TP và là cánh tay nối dài, đắc lực, quan trọng của cấp phường, đóng góp chung vào sự phát triển của TP” - ông Hoàng Tùng khẳng định.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ công bố khu phố mới tại TP Thủ Đức-Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ công bố khu phố mới tại TP Thủ Đức-bi-thu-nen-du-le-thanh-lap-khu-pho-ap-thu-duc (5).JPG
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chụp hình kỷ niệm với các nhân sự khu phố mới. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Hoàng Tùng cho hay đứng trước những thay đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy định về thực hành dân chủ cơ sở, đặt ra yêu cầu phải thực hiện việc sắp xếp khu phố, ấp theo quy định của Trung ương và TP.HCM. Theo đó, từ 199 khu phố cũ, TP Thủ Đức sẽ có 644 khu phố mới.

“Sau hôm nay, mô hình khu phố mới chính thức đi vào hoạt động, chắc chắn cấp ủy chi bộ, Trưởng khu phố, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội khu phố sẽ gặp một số khó khăn bước đầu. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, tôi tin tưởng rằng cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ nhanh chóng vượt qua và nhanh chóng đưa hoạt động của khu phố đi vào ổn định, hiệu quả” - Chủ tịch UBND Thủ Đức bày tỏ.

Để tiếp tục phát huy vai trò của hoạt động khu phố, ông Hoàng Tùng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền phường Hiệp Bình Phước và các khu phố quan tâm, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị khu phố theo các nội dung chỉ đạo của Thành ủy. Cùng đó, rà soát, lựa chọn và thực hiện đảm bảo các quy định liên quan đến bố trí nhân sự, ổn định hoạt động của khu phố.

Ông Tùng cũng yêu cầu hướng dẫn các khu phố giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trước hết là trang bị cơ sở vật chất, cơ chế luân phiên trong sinh hoạt khu phố tại các văn phòng khu phố đảm bảo phù hợp tình hình và nhiệm vụ thực tế tại các khu phố.

"Phát huy vai trò của các cấp ủy chi bộ, Trưởng khu phố, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội khu phố trong việc nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt công việc; triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng khu phố an toàn, không có tội phạm, không có ma túy…" - ông nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.