Phường, xã, thị trấn tại TP.HCM lần lượt công bố việc lập mới, sáp nhập khu phố, ấp

(PLO)- Các phường, xã, thị trấn tại TP.HCM lần lượt công bố việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-4, phường 14 (quận 10, TP.HCM) tổ chức lễ công bố Nghị quyết 11 của HĐND TP.HCM về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND phường 14 Nguyễn Văn Đạt cũng thông qua quyết định miễn nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, tổ dân phố cũ; quyết định cử chức danh Trưởng khu phố mới và ra mắt các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố mới.

Phường, xã, thị trấn tại TP.HCM lần lượt công bố việc lập mới, sáp nhập khu phố, ấp
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu dự và trao các quyết định nhân sự khu phố mới tại phường 14, quận 10. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh trân trọng những đóng góp của những người từng cống hiến, tham gia công tác 12 khu phố, nhất là 105 tổ dân phố và mong họ tiếp tục dõi theo, hỗ trợ các công tác của địa phương thời gian tới.

Người đứng đầu đảng bộ quận 10 cũng trân trọng ghi nhận các cá nhân tiếp tục tình nguyện, tiếp tục đăng ký được tham gia công tác tại khu phố mới và giữ các chức danh, nhiệm vụ trong bộ máy khu phố mới; đồng thời mong muốn các cán bộ nhanh chóng bắt tay vào công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Quận uỷ quận 10 nhấn mạnh những hoạt động của khu phố không thể thiếu sự ủng hộ, đồng lòng của tất cả người dân trên địa bàn. Ông Minh đề nghị các phòng ban quận, Đảng ủy phường 14 quan tâm giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nhất là các vấn đề vướng mắc thủ tục hành chính.

Phường 14 hiện có 10.407 hộ với 35.782 người dân gồm 12 khu phố và 105 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, phường có 19 khu phố.

Tại buổi lễ, Trưởng Phòng Nội vụ quận 10 Phan Tấn Phúc cho biết thực hiện nghị quyết 11, quận 10 sắp xếp 79 khu phố thành 116 khu phố mới.

Phường Võ Thị Sáu, quận 3 có 24 khu phố mới

Trước đó, tối 8-4, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũng công bố việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp.

Ông Phạm Đăng Nam, Chủ tịch UBND Phường Võ Thị Sáu, cho biết 13 khu phố cũ được chia thành 24 khu phố mới, trong đó có năm khu phố giữ nguyên địa giới.

Tại buổi công bố, phường đã trao quyết định, ra mắt các chức danh ở khu phố mới.

Phường, xã, thị trấn tại TP.HCM lần lượt công bố việc thành lập, sáp nhập khu phố, ấp-quan-3-sap-xexp-khu-pho-ap.jpg
Bí thư quận 3 Ngô Thanh Xuân và Chủ tịch UBND quận 3 Võ Văn Đức trao quyết định nhân sự tại khu mới. Ảnh: THANH THUỲ

Ông Nguyễn Văn Ứng (tham gia tổ dân phố 132, khu phố 2B từ năm 1990) chia sẻ hơn 34 năm tham gia khu phố, ông cảm thấy bản thân gắn kết được cộng đồng, sống có trách nhiệm hơn với xã hội. Vì vậy, ông mong các nhân sự nhận nhiệm vụ ở các khu phố mới sẽ sát dân, gần dân hơn.

Cũng theo ông Ứng, địa phương cần tập huấn, phương pháp hoạt động của khu phố vì nếu không sẽ khó nắm bắt hoạt động cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết 11 của HĐND TP.HCM, quận 3 sẽ sắp xếp 63 khu phố thành 112 khu phố mới.

Bí thư quận 3 Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ việc sắp xếp khu phố nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng khu phố gần dân, sát dân, tinh gọn bộ máy phường. Đây cũng chính là bước khởi đầu cho công tác sắp xếp phường trên địa bàn quận giai đoạn 2023 - 2025.

Bà Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ, tổ dân phố là cấp cơ sở, là nơi đầu tiên tiếp xúc với người dân, là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền. Những người hoạt động ở tổ dân phố luôn sát cánh, bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, không ngại khó khăn.

Bà Xuân đề nghị các phường quan tâm hướng dẫn các khu phố giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư quận 3 yêu cầu trong quá trình thành lập khu phố mới, tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.