Chủ tịch TP.HCM sẽ gửi Thư tri ân đến hơn 64.000 người tham gia khu phố, ấp

(PLO)- TP.HCM sẽ tặng quà tri ân kèm Thư tri ân của Chủ UBND TP.HCM đến 64.309 cá nhân tham gia hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có kế hoạch triển khai Nghị quyết 11/2024 của HĐND TP.HCM về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành việc miễn nhiệm chức danh trưởng, phó khu phố, ấp, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, tổ nhân dân với lý do thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp và chấm dứt hoạt động của tổ dân phố, tổ nhân dân.

Chủ tịch TP.HCM sẽ gửi Thư tri ân đến hơn 64.000 người tham gia khu phố, ấp-khu-pho
Cán bộ khu phố, ấp làm việc tích cực trong giai đoạn TP.HCM có dịch COVID-19. Ảnh: LÊ THOA

Các địa phương hoàn thành việc cử Trưởng khu phố, ấp lâm thời; phối hợp, tham mưu cấp ủy cùng cấp về kiện toàn các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố, ấp và các chức danh khác tham gia hoạt động khu phố, ấp.

UBND TP.HCM cũng hướng dẫn tổ chức lễ công bố nghị quyết của HĐND TP về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên tổ chức tại 312 phường, xã, thị trấn.

Thời gian tổ chức đến ngày 15-4.

Cũng theo kế hoạch của UBND TP.HCM, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và phường, xã, thị trấn sẽ tổ chức hội nghị tri ân, khen thưởng cá nhân tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân gắn với tổng kết, đánh giá công tác sắp xếp khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

Trong đó, sẽ tặng quà tri ân kèm Thư tri ân của Chủ UBND TP.HCM đến 64.309 cá nhân tham gia hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

Đồng thời, khen thưởng cho 64.309 cá nhân có nhiều thành tích khi tham gia hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, phân theo thẩm quyền. Cụ thể, UBND phường, xã, thị trấn khen thưởng cá nhân có thời gian tham gia hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân dưới 10 năm.

UBND TP Thủ Đức, quận, huyện khen thưởng cá nhân tham gia từ 10 năm đến dưới 30 năm. UBND TP khen thưởng cá nhân có thời gian tham gia từ 30 năm trở lên.

UBND phường, xã, thị trấn hoàn thành báo cáo tổng kết trong tháng 4, gửi về UBND TP Thủ Đức, quận, huyện trong tháng 5. UBND TP Thủ Đức, quận, huyện hoàn thành báo cáo gửi về UBND TP.HCM trong tháng 7.

UBND TP.HCM dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết công tác sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP, báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ, HĐND TP dự kiến cuối tháng 7.

Trước đó, giữa tháng 3-2024, HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết về thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM theo quy định của Trung ương.

Theo đó, có 299/312 xã, phường, thị trấn tại TP.HCM phải thực hiện sắp xếp. Có 13 xã, phường, thị trấn không thực hiện sắp xếp, khu phố ấp mới, giữ nguyên hiện trạng, ranh giới (không còn tổ dân phố, tổ nhân dân).

HĐND TP thống nhất với chủ trương sắp xếp với tổng số khu phố, ấp thành lập mới là 4.861.

Các khu phố, ấp tại TP.HCM có không quá năm người hoạt động không chuyên trách, đảm nhận năm chức danh: Bí thư Chi bộ khu phố, ấp; Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố, ấp; Bí thư Chi đoàn Thanh niên khu phố, ấp hoặc Trưởng Chi hội khác (Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân...); Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố, ấp; Trưởng khu phố, ấp.

Thực hiện mô hình sắp xếp khu phố, ấp, TP.HCM đã tinh gọn bộ máy từ 27.377 tổ chức xuống còn khoảng 4.861 khu phố, ấp (giảm 20.516 tổ chức); tinh giản nhân sự từ khoảng 64.293 người xuống còn khoảng 43.749 người (giảm 20.544 người).

Giảm quy mô số hộ gia đình của khu phố, ấp cũ xuống còn 500 hộ đối với phường, thị trấn và 350 hộ đối với xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.