Bí thư Nguyễn Văn Hiếu nêu hàng loạt biện pháp thúc đẩy TP Cần Thơ phát triển

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải làm vì sự phát triển của TP, làm hết trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ TP (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu điểm lại những vấn đề thách thức cần phải quan tâm như chuyển dịch kinh tế chậm; chất lượng và tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn cùng kỳ; thể chế hóa các nghị quyết của trung ương còn chậm; khó khăn về nguồn vốn để chi đầu tư phát triển TP…

Qua đó, ông nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới TP cần phải thực hiện, như: phải kiên trì kiên quyết trong các nhiệm vụ xây dựng đảng và phát triển kinh tế; tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ phải thực chất, nhìn thẳng vào vấn đề, đánh giá tồn tại, hạn chế để sắp tới thực hiện cho tốt các nhiệm vụ phát triển TP.

Đối với công tác cán bộ, Bí thư yêu cầu chú trọng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hiện TP đã có quy hoạch nhưng còn thiếu một số vị trí của Thường vụ, Ban chấp hành, một số sở, ngành, quận, huyện thì cố gắng kiện toàn, làm xong trong quý 3, quý 4 này.

Bí thư Nguyễn Văn Hiếu cho rằng phải hết sức quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, để tự tin với công việc của mình.

Ông yêu cầu các cơ quan liên quan thể chế hóa cho được một số nhiệm vụ, một số công trình trọng điểm theo các nghị quyết của trung ương về phát triển TP. Để làm được việc đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu các sở ngành, Ban cán sự đảng UBND TP thực hiện rõ quy định, rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức phải làm.

“Chúng ta phải làm vì sự phát triển của TP, làm hết trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh”- Bí thư nhấn mạnh.

Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ TP Cần Thơ (mở rộng) ngày 29-6. Ảnh: NHẪN NAM

Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ TP Cần Thơ (mở rộng) ngày 29-6. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Cần Thơ cũng yêu cầu phải cố gắng để có nguồn lực cho đầu tư phát triển TP trong ngắn hạn và dài hạn. Trong việc này, Thành ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo hết sức quyết liệt và sự điều hành của UBND, làm sao trong thời gian tới phải khơi thông các nguồn lực, tiềm năng của TP.

Sắp tới, Cần Thơ được Chính phủ phê duyệt quy hoạch tích hợp kinh tế xã hội và sử dụng đất, cần phải tận dụng cơ hội này để có nguồn lực cho đầu tư phát triển.

UBND TP phải làm sớm việc thông qua quy hoạch phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đô thị, tạo điều kiện cho sự phát triển của đô thị Cần Thơ. Đặc biệt làm sao phải thuê đơn vị tư vấn để có các quy hoạch phân khu 1/2000 của quận, huyện, tạo điều kiện quản lý tốt về quy hoạch, đất đai và xúc tiến đầu tư trong xã hội.

Kỷ luật 47 đảng viên

Báo cáo 6 tháng cho thấy, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp TP Cần Thơ đã thi hành kỷ luật một tổ chức đảng (bằng hình thức cảnh cáo) và 47 đảng viên (bằng các hình thức khiển trách 38 người, cảnh cáo 4 người, khai trừ 5 người), tăng một tổ chức đảng và một đảng viên so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn ước tăng 3,71% so cùng kỳ. TP đón trên 3,9 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 34% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn (đến ngày 25-6-2023) là 7.002 tỉ, Đến ngày 26-6-2023, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã thực hiện 3.498/9.372 tỉ, đạt 37,3% kế hoạch…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.