Chủ tịch HĐND Cần Thơ: Không thể hiện trách nhiệm của Đại biểu thì nên xin nghỉ

(PLO)-  Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho rằng có người ráng vô đại biểu HĐND để được làm cái chức gì đó hoặc được vinh dự, tự hào… nhưng vô mà không thể hiện trách nhiệm của đại biểu thì nên xin nghỉ!
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, Thường trực HĐND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của HĐND TP Cần Thơ khóa X. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của HĐND TP Cần Thơ khóa X. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP cho biết, đầu nhiệm kỳ, số lượng đại biểu HĐND TP khóa X được bầu đủ theo quy định là 54 người (có 11 chuyên trách). Hiện nay, số đại biểu giảm một người do chuyển công tác khỏi địa phương.

Các hoạt động tại kỳ họp HĐND TP có nhiều cải tiến, đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Qua 10 kỳ họp, HĐND TP đã ban hành 131 nghị quyết (28 nghị quyết quy phạm pháp luật và 103 nghị quyết cá biệt).

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp ngày càng đi vào thực chất, có trọng tâm, sôi nổi, dân chủ; chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được nâng cao qua các kỳ họp…

Thường trực HĐND, các Ban HĐND TP đã tổ chức trên 40 đợt giám sát, khảo sát 56 đơn vị và làm việc với trên 222 lượt đơn vị, giám sát về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND TP trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội, khoa học, quản lý đô thị…

Bên cạnh đó còn một số hạn chế, trong đó có việc một số đại biểu HĐND TP chưa tham gia tiếp xúc cử tri đầy đủ tại các kỳ họp thường lệ theo quy định. Đại biểu hoạt động kiêm nhiệm chưa chủ động bố trí thời gian hợp lý để tham gia hoạt động của HĐND TP như thẩm tra, giám sát, khảo sát…; chưa đầu tư thời gian đúng mức cho việc nghiên cứu tài liệu, tham gia họp tổ. Tại kỳ họp một số đại biểu HĐND TP chưa chủ động tham gia thảo luận, chất vấn, khi thực hiện chất vấn cũng ít có ý kiến tranh luận để giải quyết dứt điểm nội dung được chất vấn.

Giữa nhiệm kỳ có bốn tổ đại biểu HĐND TP được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Ảnh: NHẪN NAM

Giữa nhiệm kỳ có bốn tổ đại biểu HĐND TP được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Ảnh: NHẪN NAM

Dịp này, có bốn tổ đại biểu HĐND TP thuộc các đơn vị quận Ninh Kiều, Cái Răng, huyện Phong Điền và Thới Lai được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND TP.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu – Chủ tịch HĐND TP cho rằng nửa nhiệm kỳ qua của HĐND TP “thành tích cũng nhiều nhưng hạn chế thì cũng phải tự soi, tự sửa để nửa nhiệm kỳ còn lại hoạt động tốt hơn”.

Nhận xét về một số mặt hạn chế, trong đó liên quan hoạt động giám sát của đại biểu, ông Hiểu đề nghị đại biểu thành viên các Ban HĐND tích cực tham gia vào hoạt động giám sát, vì “đây là hoạt động chính trị chứ không phải hoạt động vui chơi giải trí mà muốn tham dự thì đi không thì thôi”.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Phạm Văn Hiểu phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Phạm Văn Hiểu phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Chia sẻ thêm, ông nói rằng “nhiều đồng chí ráng vô đại biểu HĐND để được làm cái chức gì đó hoặc được vinh dự tự hào, không biết mục đích gì, nhưng vô rồi chả thể hiện trách nhiệm của đại biểu gì, thì theo tôi nên xin nghỉ đi”.

Chủ tịch HĐND TP cho biết, ông từng nhiều lần nói về việc cán bộ mà nhắm đảm đương được việc gì thì hãy làm còn không đảm đương được thì để người khác làm chứ cố làm sẽ làm cản đường cho sự phát triển, làm xấu hình ảnh, mất uy tín của cơ quan nhà nước.

Chỉ đạo các công việc từ nay đến hết nhiệm kỳ, ông Hiểu nêu ra tám nhiệm vụ. Cùng với đó, Chủ tịch HĐND TP cũng lưu ý một số vấn đề trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND các cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.