Trường ĐH Cần Thơ có điểm chuẩn xét học bạ cao nhất 29,25

(PLO)-  Điểm chuẩn vào đại học chính quy của Trường ĐH Cần Thơ theo phương thức xét điểm học bạ THPT là từ 18 đến 29,25 điểm tùy theo ngành đào tạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Cần Thơ vừa có thông báo kết quả xét tuyển sớm theo phương thức xét điểm học bạ THPT vào đại học chính quy năm 2023.

Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, điểm chuẩn được xác định theo từng mã ngành tuyển sinh. Điểm chuẩn mỗi ngành bằng nhau giữa các tổ hợp xét tuyển và không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng.

Cụ thể, 14 ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến, chất lượng cao có điểm chuẩn thấp nhất là 21,5 điểm (vào ngành Nuôi trồng thủy sản) và cao nhất là 28 điểm (vào ngành Công nghệ thông tin).

Đối với 89 ngành đào tạo theo chương trình đại trà, điểm chuẩn thấp nhất là 18 điểm (vào các ngành Chăn nuôi, Nông học, Bệnh thuỷ sản, Quản lý thuỷ sản, Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hoà An) và Kinh tế nông nghiệp (Khu Hoà An)), cao nhất là 29,25 điểm (vào ngành Sư phạm Toán học).

Mời bạn đọc xem chi tiết Bảng điểm chuẩn tại đây:

Theo thông báo, thí sinh trúng tuyển khi thỏa các điều kiện sau:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2023 trở về trước.

- Có đăng ký xét tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định của Trường ĐHCT (nếu chỉ nộp phiếu online mà không gửi hồ sơ về Trường thì không được xét tuyển).

- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

- Điểm xét tuyển của thí sinh từ bằng đến lớn hơn điểm chuẩn của ngành tương ứng (Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- Mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh được công bố đủ điều kiện trúng tuyển một nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số những nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.

Để xem kết quả, thí sinh đăng nhập vào Hệ thống Đăng ký xét tuyển của Trường ĐH Cần Thơ theo địa chỉ http://xettuyen.ctu.edu.vn bằng tài khoản của thí sinh đã có khi đăng ký xét tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.