Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Cái gốc là an dân, hiểu được dân’
TÁ LÂM
(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng để phòng, chống việc lợi dụng quyền biểu tình để kích động, gây rối, bạo loạn... thì cái gốc là an dân, hiểu được dân, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.
Sáng 4-7, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Hội nghị sẽ diễn ra trong ba ngày để đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP và nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhiều lần nhắc đến vụ việc tụ tập đông người thời gian qua. Ông cũng nhắc đến một hội nghị trực tuyến các phường, xã để giải quyết vấn đề này.
Ông cho biết hôm qua TP mới tổ chức hội nghị trực tuyến với sự tham dự của 2.700 cán bộ chủ chốt ở phường, xã để sơ kết một tháng làm nhiệm vụ đặc biệt là phòng và chống việc lợi dụng quyền biểu tình để kích động tụ tập gây rối, bạo loạn. Qua sơ kết thấy một điều rất rõ ràng, để giải quyết được vấn đề này thì cái gốc là an dân, hiểu được dân, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM
Theo ông Nhân, ở hội nghị Thành ủy lần này, trong báo cáo định kỳ về tình hình nhân dân, thông thường chúng ta báo cáo hằng quý, vẫn báo cáo cấp trên về tình hình nhân dân, cán bộ, đảng viên.
“Nhưng đến giờ nhận thấy TP có 10 triệu dân, đa dạng về dân cư, giao lưu quốc tế mạnh mẽ phải có hệ thống thu nhập, đánh giá tình hình nhân dân một cách đầy đủ, chặt chẽ làm cơ sở cho công tác truyền thông, công tác dự báo và các công tác khác. Vấn đề là phải xây dựng một quy trình mới về công tác này. Phải có đánh giá, dự báo tình hình nhân dân sát hơn” - ông Nhân nói.
Còn nhiều lo lắng về bảy chương trình đột phá
Ngoài vấn đề trên, đánh giá về tình hình kinh tế năm qua, ông Nhân cho biết TP đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, năm 2017 đạt 8,25%. So với cả nước, TP.HCM tăng trưởng gấp 1,3 lần, đã giữ vững vai trò trung tâm tài chính của cả nước.
Về giải pháp triển khai, ông Nhân cho biết ngoài bảy chương trình đột phá đề ra, trong hai năm rưỡi vừa qua TP.HCM có xây dựng các giải pháp bổ sung gồm: Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; đề án xây dựng TP trở thành đô thị thông minh. Một giải pháp khác đang khởi động là xem xét lại quy hoạch TP để xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông của TP. Đề án này đã chuẩn bị xong và sắp tới sẽ có hội thảo quốc tế về khu đô thị sáng tạo này.
Ông Nhân cho rằng mặc dù được cải thiện nhưng TP vẫn còn nhiều hạn chế như cải cách hành chính chưa đạt hạng thứ năm cả nước, nếu mục tiêu đứng thứ năm thì mỗi năm phải lên một hạng. Do đó phải nâng cao hơn nữa tính cạnh tranh của môi trường cạnh tranh TP. “Có những hạn chế chưa thoát ra được như xuất khẩu, tỉ lệ xuất khẩu so với cả nước năm 2015 là 16,8% và đến nay cũng thế không tăng lên được” - ông Nhân trăn trở.
Ông Nhân cũng nhìn nhận không ít chương trình đột phá của TP.HCM còn nhiều lo lắng, không biết có đạt mục tiêu hay không. Do đó, ông Nhân đề nghị các đại biểu cần bàn các giải pháp hiệu quả hơn. Trong vấn đề này, ông Nhân đưa ra ba khó khăn chính gồm: Thiếu vốn, giải phóng mặt bằng chậm và trật tự kỷ cương, trách nhiệm của người dân tham gia vào các chương trình liên quan chưa đảm bảo.
“Ví dụ như trong chương trình đảm bảo hệ thống kênh rạch thoát nước, đảm bảo thoát nước bình thường thôi nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn như lấn chiếm kênh rạch còn 59 địa điểm chưa giải quyết được, còn 46 điểm lấn chiếm cửa xả chưa khắc phục được, còn 361 vị trí lấn chiếm tuyến cống. Những việc này dường như không lớn lắm nhưng hai năm rưỡi giải quyết không tới 40%, tồn đọng lên tới 60%” - ông Nhân nói và cho rằng cần thay đổi phương thức tổ chức triển khai các chương trình đột phá, trong đó phân công lại Thường vụ Thành ủy tham gia chương trình, mỗi chương trình phải có một vị chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND TP phụ trách trực tiếp, Thường vụ Thành ủy phải giao phó bí thư tham gia.
Hay như về chương trình chống ngập, ông Nhân cho rằng mặc dù đã nỗ lực có kết quả nhưng ngập có liên quan đến xây dựng, giao thông, quy hoạch thì phải có một tổ chức gồm nhiều sở, ngành phối hợp, điều hành. Sắp tới sẽ xếp lại cơ quan điều hành chương trình chống ngập nước, cơ quan thường trực sẽ là Sở GTVT và Sở Xây dựng.
Để tổ chức triển khai các chương trình đột phá tốt hơn, ông Nhân cho rằng cần có cơ chế động viên cán bộ, công chức làm việc hiệu quả hơn.
Một giải pháp khác ông Nhân đưa ra là khuyến khích ứng dụng công nghệ mới nhằm có sự thay đổi và mang tính đột phá hơn, năng suất cao hơn. “Như trong việc giảm kẹt xe, giải pháp cứng xây dựng thêm đường thêm cầu nhưng giải pháp mềm là thực hiện điều tiết thông minh gắn với đô thị thông minh, nhà để xe thông minh, thu phí xe vào nội đô...” - ông Nhân nói.
Hay như trong lĩnh vực môi trương, ông Nhân cho biết TP có kế hoạch xây bảy nhà máy xử lý nước thải bằng công nghệ mới, đã xây xong một nhà máy. Việc này làm cho chi phí giảm một nửa, xử lý khép kín, diện tích giảm một nửa so với công nghệ cũ.
Một giải pháp khác để triển khai các chương trình đột phá cũng được ông Nhân nhắc tới là phải thay đổi có tính đột phá về trật tự kỷ cương trong quản lý nhà nước từ vấn đề xử lý xây dựng không phép, trái phép đến xử lý trong an toàn giao thông, xử lý rác...
Chưa hài lòng về kết quả chống tham nhũng
Xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, ông Nhân cho rằng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Ông Nhân cho biết có sáu chuyên đề về xây dựng Đảng được thảo luận tại hội nghị, trong đó có việc khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo để phát triển TP giai đoạn 2018-2020.
Ông Nhân cho rằng muốn phát triển TP phải phát huy cho được nguồn lực quan trọng TP có dân số nhiều nhất cả nước là 10 triệu dân với 5 triệu lao động. Đây là lao động sáng tạo và nhiều nhất cả nước nhưng phát huy chưa tốt. Ông cho rằng cần hệ thống lại bài học sáng tạo của TP từ năm 1975 đến nay để khẳng định sáng tạo của TP, đồng thời tập hợp sáng tạo của thế giới để học hỏi kinh nghiệm. Từ đó khơi dậy sự sáng tạo của mỗi công dân TP, mỗi cán bộ, công chức, mỗi kỹ sư, mỗi doanh nghiệp… để trở thành một giải pháp đặc thù của TP phát huy sáng tạo để phát triển kinh tế.
Đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ông Nhân yêu cầu cần có sơ kết sâu để thực sự có chuyển biến tích cực ở lĩnh vực này, khi có chuyển biến sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, toàn hệ thống chính trị và người dân chuyển biến theo tạo nền tảng để thực hiện nhiệm vụ chính trị sắp tới.
Về báo cáo “Kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí giữa nhiệm kỳ và bài học”, ông Nhân cho rằng đây là nội dung quan trọng gắn với Nghị quyết Trung ương 4, 6 và các chỉ đạo của Chính phủ. “Chúng ta đã có một số kết quả nhưng hài lòng chắc vẫn chưa hài lòng” - ông Nhân nói.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.