Bộ Công an: Ngăn chặn tụ tập đông người phá hoại tài sản

(PLO)- Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng hình ảnh các chiến sĩ CSCĐ quần áo rách tươm, lấm lem mặt mũi nhưng vẫn gắng sức, chịu đựng, kiềm chế… trước nhiều người quá khích đã để lại hình ảnh ấn tượng trong nhân dân.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tại TP.HCM, đoàn lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an do Bộ trưởng, Thượng tướng Tô Lâm chủ trì vừa có cuộc họp với lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn sau vụ việc gây rối xảy ra tại Bình Thuận và một số địa phương khác.

Tại cuộc họp, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo công an các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang đã báo cáo với bộ trưởng và đoàn công tác tình hình có liên quan đến ANTT trên địa bàn trong mấy ngày vừa qua.

Phân tích và chỉ ra một số hạn chế cần khẩn trương khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực, chủ động của lực lượng công an một số địa phương trong những ngày qua. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh hình ảnh các chiến sĩ CSCĐ quần áo rách tươm, lấm lem mặt mũi nhưng vẫn gắng sức, chịu đựng, kiềm chế… trước đám đông có nhiều đối tượng quá khích đã để lại hình ảnh ấn tượng trong nhân dân.

Về công tác đảm bảo ANTT tại TP.HCM và một số địa phương trong những ngày tới, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý dù Quốc hội đã biểu quyết lùi thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt sang kỳ họp sau nhưng các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ ý định chống phá bằng việc ra sức kích động, gây rối biểu tình, gây mất ANTT tại nhiều địa phương. Bộ trưởng yêu cầu công an các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ, trong đó lưu ý tăng cường đảm bảo ANTT tại cơ sở; tập trung nắm tình hình, dư luận quần chúng để đề xuất, phối hợp tuyên truyền, vận động giải thích cho người dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước về các dự thảo luật. Cạnh đó, triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, nhà ở của người dân, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp; có phương án ngăn chặn việc tụ tập đông người phá hoại tài sản, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhất là tuyến quốc lộ 1A.

Phối hợp ngành chức năng, chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp,… tuyên truyền, giải thích để công nhân an tâm đi làm việc bình thường trở lại… Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết rốt ráo, đúng pháp luật các vấn đề phát sinh trước đó có liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, BOT,…

Liên quan đến những phần tử, đối tượng đã có hành vi quá khích vừa qua tại một số nơi, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Người đứng đầu ngành công an cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công an tiếp tục tăng cường hỗ trợ công an các địa phương, nhất là trong công tác nắm tình hình, truy bắt số đối tượng chủ mưu, quá khích vi phạm pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ công an địa phương để sớm đưa các đối tượng ra truy tố, xét xử. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ công an địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu, có phương án xử lý hiệu quả tình huống phức tạp xảy ra; chủ động phương tiện, điều kiện phục vụ công tác đảm bảo ANTT, trật tự, an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, đại diện Quân khu 7, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo công an một số đơn vị, địa phương của tỉnh Bình Thuận trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực phối hợp các đơn vị của Bộ, Công an tỉnh Bình Thuận trong các mặt công tác đảm bảo ANTT nhằm ổn đinh tình hình, huy động được sức mạnh tổng họp của hệ thống chính trị.

Bộ trưởng yêu cầu đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động, giáo dục pháp luật để người dân nhận thức rõ quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tránh bị xuyên tạc, lôi kéo tham gia vi phạm pháp luật. Các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp, tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm số đối tượng chủ mưu, cầm đầu, quá khích; vận động số đối tượng tham gia gây rối ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Thuận chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lập Ban Chỉ huy giải quyết tình hình phức tạp gây mất ANTT ngay tại cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.