Bí thư Đà Nẵng: Người có lịch tiêm vaccine được vào TP tiêm và ở lại làm việc

(PLO)- Bí thư TP Đà Nẵng cho biết nếu người dân vào thành phố để tiêm vaccine và ở lại làm việc luôn thì sẽ được vào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, trao đổi với PLO, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã hồi đáp về một số thắc mắc của người dân các tỉnh khác có lịch tiêm vaccine ở Đà Nẵng nhưng họ không được vào TP để tiêm.

Ông Quảng cho biết, hiện nay TP Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, siết chặt việc đi lại trong TP cũng như người ngoại tỉnh vào TP.

Người dân TP Đà Nẵng tiêm vaccine vào sáng 15-9. Ảnh: HẢI HIẾU

Nếu cho người bị kẹt ở các tỉnh khác vào TP để tiêm vaccine sẽ rất khó khăn trong giám sát việc đi lại của họ ở các cửa ngõ cũng như trong TP. Hiện Đà Nẵng đang là vùng dịch nên người ở các tỉnh khác có vào tiêm vaccine xong quay về lại các tỉnh thì các tỉnh khác cũng không cho về. Khi đó sẽ gây khó khăn cho việc giải quyết người ở các tỉnh mắc kẹt lại tại Đà Nẵng sau khi tiêm vaccine.

“Việc người dân mong muốn được tiêm vaccine sớm nhất là nhu cầu cấp thiết. Nếu có lịch tiêm mà không được tiêm cũng gây khó chịu cho người dân. Tuy nhiên, vì thời điểm này TP đang siết chặt để chống dịch nên người dân đã có lịch tiêm mà mắc kẹt không vào được sẽ được bố trí lịch tiêm khác”, ông Quảng nói.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng giải thích thêm, hiện nay, nhiều công ty chưa có tổ chức làm việc nhưng nhân viên có lịch tiêm vaccine thì không được vào.

"Tuy nhiên nếu nhân viên đó vào Đà Nẵng tiêm vaccine và ở lại làm việc luôn thì sẽ được vào và phải thực hiện các bước theo quy định của y tế", ông Quảng cho hay.

Còn đối với người dân của Đà Nẵng đi công tác, làm việc tại các địa phương khác muốn về lại nhà cũng phải thực hiện các bước quy định của y tế. Nếu từ vùng có dịch về Đà Nẵng phải cách ly theo quy định.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại có rất đông giáo viên ngoại tỉnh đang công tác tại TP Đà Nẵng nhưng không thể quay trở lại TP để tiếp tục giảng dạy. Thậm chí có cả trường hợp giáo viên ở xa chạy xe máy hàng trăm km, tuy nhiên khi tới phía đèo Hải Vân thì không được vào TP.

Trường hợp nữ giáo viên này đã tiêm vaccine mũi 1 tại Đà Nẵng sau đó về quê giờ có lịch tiêm mũi 2 nhưng không thể vào được TP. Dù ở quê của người này là vùng không có dịch, có giấy xét nghiệm âm tính. Khi giáo viên này đến chốt kiểm soát tối qua thì không được vào. Người này buộc phải ngủ lại tại chốt ban đêm sáng nay trở ra Huế để về quê. Hiện người này đang chờ ở trạm thu phí Bắc đèo Hải Vân.

Ngoài ra, ở Quảng Nam cũng có nhiều giáo viên cho biết họ không vào được Đà Nẵng để tiêm vaccine và xin cách ly tại nhà nhưng không được chấp thuận.

Thiết nghĩ, lãnh đạo TP Đà Nẵng và ngành giáo dục cần phối hợp để tổ chức đưa đón và cho các giáo viên quay lại TP để xét nghiệm, tiêm vaccine phòng chống dịch chuẩn bị nhân lực trước khi mở lại cổng trường để giảng dạy trực tiếp. Nhất là khi Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có những trao đổi nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.