Chủ tịch Đà Nẵng: Tạo điều kiện tối đa cho dân chống bão

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo xây dựng phương án bão đổ bộ, chuẩn bị cấp độ cao nhất để khi có tình huống xấu xảy ra thì có phương án xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-9, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp mở rộng để bàn các phương án vừa chống dịch, vừa chống bão.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh: Quan điểm của TP là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trên hết. TP chủ động triển khai hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu có. Công tác thông tin phải kịp thời đến với người dân, sớm khắc phục, ổn định đời sống nhân dân.

Nhân viên khách sạn ven biển Đà Nẵng tháo gỡ các vật dụng không cần thiết trước khi bão vào. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Chinh yêu cầu Sở Công thương làm việc với các đơn vị cung ứng hàng hóa, không để đứt gãy, gián đoạn trong bối cảnh đảm bảo lương thực cho công tác chống dịch.

Sở Y tế có trách nhiệm rà soát các khu phong tỏa, cách ly để đảm bảo điều kiện về phòng chống lụt bão. Khi bão vào, các hoạt động cơ bản phải dừng lại thì cần đảm bảo ăn uống hàng ngày tại các khu vực này, tổ chức xét nghiệm người dân sơ tán.

Theo ông Chinh, mỗi xã phường cần thành lập đội xung kích cơ động hỗ trợ những hộ khó khăn, thiếu người do đi cách ly hoặc trong những khu phong tỏa.

“Tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân trong phòng chống lụt bão như giấy đi đường, mở các cửa hàng điện nước…UBND TP sẽ có chỉ đạo cụ thể, các địa phương không cứng nhắc, máy móc việc này” – ông Chinh yêu cầu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng bão số 5 là cơn bão mạnh, đường đi hết sức phức tạp. Theo thông tin mới nhất thì cơn bão này đi vào hướng Đà Nẵng.

“TP phải xây dựng phương án bão sẽ đổ bộ Đà Nẵng, từ đó chuẩn bị cấp độ cao nhất để khi có tình huống xấu xảy ra thì có phương án xử lý” – ông Quảng nhấn mạnh.

Nhiều lực lượng hỗ trợ đưa tàu thuyền của ngư dân lên bờ tránh bão. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Quảng, Đà Nẵng đang triển khai các công việc chưa có tiền lệ vì vừa chống bão, vừa chống dịch, đây là chuyện khó. TP có kinh nghiệm chống bão nhưng không được chủ quan.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị ngành điện lực cố gắng duy trì không để mất điện. Ngành điện cũng cần phương án có máy phát điện dự phòng tại các trạm bơm để ứng cứu kịp thời.

Ông Quảng đề nghị mở ngay âu thuyền Thọ Quang để đưa tàu thuyền vào. Mặc dù thời điểm này âu thuyền đang đóng và TP rất lo ngại về dịch bệnh nhưng vì sự an toàn của người dân nên phải mở âu thuyền.

“Khi tàu cá và ngư dân vào, Bộ đội Biên phòng phải kiểm soát, người ra vào phải xét nghiệm COVID-19. Trước mắt yêu cầu người dân ở trên tàu không cho xuống, nhưng phải chuẩn bị phương án cho người dân lên bờ khi bão vào. Quận Sơn Trà phải có địa điểm để đưa ngư dân lên bờ cách ly tập trung” – ông Quảng cho hay.

Về việc di dời dân, ông Quảng yêu cầu các địa phương phải thực hiện như phương án giãn dân trong vùng đỏ. Nguyên tắc mỗi hộ gia đình phải được bố trí một phòng.

Video: Bộ đội, Công an Đà Nẵng giúp ngư dân chống bão số 5
Video: Bộ đội, Công an Đà Nẵng giúp ngư dân chống bão số 5
(PLO)- Trước tình hình cơn bão số 5 sắp đổ bộ vào vùng biển và khu vực đất liền, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã lên các phương án ứng phó, đồng thời đảm bảo nghiêm phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại những khu vực như cảng cá, vũng, vịnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.