Bí thư Đà Nẵng: ‘Chúng ta phải theo tinh thần sống chung với dịch’

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng trạng thái của TP là luôn sống cùng với dịch, không thể nói rằng TP ngăn chặn được dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Tới đây, chúng ta phải theo tinh thần sống chung với dịch. Đừng nghĩ là làm xong cuộc này (phong tỏa toàn TP – PV) thì sẽ không bao giờ phải làm cuộc như thế này nữa”.

Đó là phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy tối ngày 1-9 để bàn giải pháp phòng chống dịch COVID-19 sau ngày 5-9, thời hạn kết thúc 20 ngày phong tỏa toàn TP.

Ông Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác bán hàng cho người dân. Ảnh: TH

Ông Quảng khẳng định, TP đã cắt được chuỗi lây nhiễm, mặc dù còn điểm này, điểm kia nhưng chỉ trong phạm vi hẹp, trong một khu vực đang kiểm soát được. Thời điểm này, TP cơ bản đã bóc F0 ra khỏi cộng đồng để không lây nhiễm sâu vào trong cộng đồng.

Theo ông Quảng, nếu TP không có những biện pháp mạnh như thời gian qua thì số F0 trong cộng đồng sẽ tăng lên rất cao. Nếu TP chậm một tuần thì F0 sẽ tăng theo cấp số nhân.

Hiện, ngành y tế Đà Nẵng vẫn đủ sức cách ly, điều trị F0. Tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở Đà Nẵng chỉ khoảng ở 0,06%, so với số liệu mặt bằng chung cả nước (2,4%) là rất thấp.

Nói về biện pháp phòng chống dịch sau ngày 5-9, ông Quảng nhấn mạnh TP phải giữ được thành quả 20 ngày phong tỏa vì đã bỏ công sức, tiền bạc, thời gian rất lớn. Nếu TP không giữ được thì tất cả sẽ trở thành vô nghĩa.

Theo ông Quảng, bài học kinh nghiệm là chỉ có biện pháp ngày càng cao hơn chứ không thể thấp hơn. “Trạng thái của chúng ta là luôn luôn sống cùng với dịch, chứ không thể nói rằng chúng ta ngăn chặn được nó”, ông Quảng nói.

Bí thư Đà Nẵng cho rằng TP vẫn còn năm nguồn lây nhiễm, gồm: Ca bệnh trong cộng đồng; nguy cơ từ khu phong tỏa và các kiệt, hẻm; nguy cơ từ số người sau cách ly 14 ngày; nguồn lây từ đầu mối hàng hóa như chợ, cảng cá; lái xe về từ vùng dịch.

“Tôi đề nghị ngành y tế tham mưu ngăn chặn được năm nguồn lây này. Nếu không thì luôn có khả năng dịch bùng lên bất cứ lúc nào”, ông Quảng nhấn mạnh.

Ông Quảng giao Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP quyết định các hoạt động cụ thể và tỉ lệ người được tham gia các hoạt động. Ông cũng đề nghị bổ sung các hoạt động xác đáng được phép như nông dân đi thu hoạch, người cắt cây xanh

Bí thư Đà Nẵng cũng cho rằng, cần cho người dân đi chợ ở mức độ nhất định vì TP không thể cung ứng mãi được. TP chưa cho mở lại chợ truyền thống nhưng sẽ giữ nguyên mô hình các điểm bán hàng, tăng thêm mặt hàng. Người dân sẽ đi ra điểm bán hàng để mua hàng.

“Việc cấp thẻ đi chợ thì giao cho phường, xã. Tôi đề nghị cấp theo năm ngày/lần và một hộ chỉ cho một người đi chợ” - ông Quảng nói.

Phát biểu trong buổi họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tối cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng cho rằng TP cần phải chậm lại trong việc mở các chợ truyền thống, chợ đầu mối, cảng cá Thọ Quang.

Đồng thời, ông Chinh chỉ đạo các ngành nghiên cứu cho mở lại các công trình xây dựng và giao cho quận huyện quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.