Bệnh nhân, sản phụ ám ảnh với việc cháy

(PL)- Ám ảnh cháy sau vụ Carina làm nhiều sản phụ chờ sinh và bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện (BV) lo lắng.

Ông NVT (46 tuổi, ở Long An, đang điều trị cái chân gãy ở BV ĐH Y Dược TP.HCM) lo: “BV có hai tầng hầm để xe, chẳng may có hỏa hoạn thì làm sao mà chạy!”. Còn bà NTTH (ở Đồng Nai, đang nuôi người thân) lo: “Người nhà tôi luôn rơi vào tình trạng hôn mê, không may xảy ra cháy chỉ có nước khóc!”.

Tương tự, BV quận Tân Phú (TP.HCM) rất đông bệnh nhân đến điều trị ngoại trú, nội trú, nhiều người cũng lo là xe đã tắt máy vẫn có thể tự cháy trong khi tầng hầm của BV chứa hàng trăm xe.

Một sản phụ chờ sinh ở BV Nguyễn Tri Phương cũng bị ám ảnh với thảm họa Carina vì họ không thể… chạy.

Kiểm tra dụng cụ PCCC tại BV quận Tân Phú. Ảnh: TRẦN NGỌC

Mang các nỗi lo đến trao đổi với BS Đinh Thanh Hưng (Giám đốc BV quận Tân Phú), ông nói: “Công tác PCCC tại cơ sở luôn được quan tâm. Ngoài hệ thống trang thiết bị PCCC khá hoàn thiện thì BV có hẳn một đội chuyên trách PCCC được tập huấn thường xuyên. BV còn phối hợp với cảnh sát PCCC diễn tập ngay tại BV để xử lý sự cố nhanh và tốt nhất. Bác sĩ, điều dưỡng các khoa cũng được tập huấn về PCCC, cách sử dụng các thiết bị chữa cháy, thoát hiểm cho bệnh nhân...”.

Còn ông Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng phòng Quản trị tòa nhà BV ĐH Y Dược TP.HCM) thì nói: “Liên quan đến cháy nổ, bệnh nhân lo một thì BV sợ mười. Do vậy, BV trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy ở tất cả khu vực, kể cả nhà vệ sinh. BV cũng lắp đặt hệ thống phun nước chữa cháy tự động. Hầu hết nhân viên y tế của BV được tập huấn phương án PCCC và được cấp chứng chỉ hẳn hoi. Khi cháy xảy ra, nhân viên y tế có thể xử lý mọi tình huống và hỗ trợ bệnh nhân nặng thoát hiểm”.

Tương tự, BS Phan Văn Nghiệm (Phó Giám đốc BV Nguyễn Tri Phương) cho biết khu A của BV có năm tầng lầu với nhiều chuyên khoa. Khu này luôn có khoảng 30 sản phụ chờ sinh và 170 bệnh nhân điều trị.

“Tất cả bác sĩ, điều dưỡng các khoa đều được tập huấn phương án PCCC và kỹ năng thoát hiểm. Các cầu thang thoát hiểm được thiết kế rộng rãi để nhân viên y tế dễ dàng hỗ trợ đưa sản phụ và bệnh nhân nặng xuống đất” - BS Nghiệm nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.