Bắt lô lá cây lạ chứa ma túy cực mạnh tại sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Ngày 5-6, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt giữ 336 kg lá “Khat”.

Đây là lần thứ năm liên tiếp Chi cục phát hiện, ngăn chặn vận chuyển trái phép loại lá khô lạ này. Trong đó có bốn vụ nhập khẩu từ châu Phi và một vụ xuất khẩu đi Mỹ.

Tổng lượng lá “Khat” thu giữ được trong năm lần là hơn 1,1 tấn. Lá “Khat” có chứa chất ma túy cathinone cực mạnh, bị cấm sử dụng tuyệt đối trong y học và đời sống theo quy định của Chính phủ.

Vụ việc vừa bị bắt giữ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là một phương thức, thủ đoạn mới, loại ma túy mới.

Sau khi thẩm lậu lá "Khat" vào Việt Nam, lợi dụng chính sách ưu đãi, một số doanh nghiệp (DN) đã khai báo không chính xác để được miễn kiểm tra. Từ đó, DN được Cục Kiểm dịch thực vật - Bộ NN&PTNT cấp giấy phép để xuất khẩu số lá này đi thị trường Mỹ với tên gọi lá "Henna”, xuất xứ Việt Nam.

Số lá "Khat" bị bắt giữ tại sân bay.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc sảo, lực lượng hải quan đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Qua điều tra mở rộng, phát hiện thêm 100 kg lá từ một công ty nhập khẩu do một doanh nhân gốc Phi điều hành.

Với hơn 1,2 tấn lá “Khat” trên, nếu được vận chuyển trót lọt đến các nước như châu Âu hay Mỹ sẽ có trị giá ước tính hơn 2,2 triệu USD.

Trong tháng 5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã liên tiếp phá nhiều vụ vận chuyển trái phép vũ khí, ma túy. Điển hình là vụ vận chuyển trái phép 3 kg (chín bánh) heroin bọc nylon, cất giấu tinh vi trong năm hũ đựng mắm cá rô, để lẫn lộn trong thực phẩm và đồ dùng cá nhân của đối tượng xuất cảnh hôm 26-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.