Bắt giữ lô hàng ngà voi, sừng tê tại sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Ngày 17-3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa mới phối hợp với lực lượng kiểm soát Hải quan của Cục Hải quan TP.HCM, Tổng cục Hải quan, Đồn Công an Cửa khẩu Sân Bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục C46 – Bộ Công an đã đồng loạt phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép về động vật hoang dã, quý hiếm và hàng điện tử đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Cụ thể, lô hàng bắt giữ gồm 1,39 kg sừng tê giác, 43,5 kg ngà voi dạng khúc, 3,68 kg sản phẩm chế tác từ ngà voi Châu Phi. Ngoài ra còn có 1.000 cụm màn hình điện thoại Iphone và 193 cái điện thoại di động, laptop, máy tính bảng hiệu Apple và Blackberry đã qua sử dụng. Tổng trị giá các lô hàng vi phạm hơn 5 tỉ đồng. Các mặt hàng trên được vận chuyển từ Châu Phi và Mỹ về Việt Nam để tiêu thụ.

Đối tượng vận chuyển, buôn lậu ngà voi bị bắt giữ. Ảnh do cơ quan Hải quan cung cấp. 

Đặc biệt nổi bật là vụ việc đối tượng N.V.H quốc tịch Việt Nam vận chuyển trái phép 1,39 kg sừng tê giác về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với thủ đoạn hết sức tinh vi bằng cách chia nhỏ, gói trong nhiều lớp nylon và cất giấu trong phần đầu của con tôm hùm đông lạnh bỏ trong thùng giữ lạnh.

Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thống kê, trong năm 2014, Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất đã liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, tiến hành lập 282 biên bản vi phạm với trị giá tang vật hàng trăm tỷ đồng.

Lô hàng sừng tê bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh do cơ quan Hải quan cung cấp. 

Đơn cử như các vụ phát hiện, bắt giữ, 13,1 kg sừng tê giác; 177 chiếc ngà voi (265kg) và 25 kg sản phẩm chế tác từ ngà voi, tổng trị giá ước tính gần 26 tỉ đồng.  Ngoài ra còn bắt giữ nhiều đối tượng buôn lậu, vận chuyển ma túy, vũ khí, hàng điện tử...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.