Cảnh báo vận chuyển ma túy qua đường hàng không gia tăng

(PL)- Chiều 9-1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Cục Hải quan TP, Phó Cục trưởng Lê Đình Lợi cho biết: Cục Hải quan TP đã thực hiện thông quan điện tử 100% tại 12/12 chi cục với hơn 2,2 triệu tờ khai.

Tuy nhiên, lợi dụng cơ chế thủ tục hải quan thông thoáng, một số doanh nghiệp, cá nhân đã cố tình buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt tình hình lén lút vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí đang gia tăng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong năm, Hải quan TP.HCM đã phát hiện 3.537 vụ vi phạm, trị giá hơn 230 tỉ đồng. Trong đó có 287 vụ vi phạm về ma túy, tiền chất, tân dược, thuốc hướng thần; 2.191 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.

Ông Nguyễn Đức Minh - Phó Chi cục trưởng Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã bày tỏ lo ngại thủ đoạn vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi so với trang thiết bị của ngành hải quan. Đã có trường hợp bằng kinh nghiệm nghiệp vụ hải quan sân bay Tân Sơn Nhất nghi ngờ và lưu giữ hành khách để kiểm tra hành lý nhưng kết quả “test nhanh” của va li thuốc thử nhận biết ma túy vẫn không thể phát hiện ra, phải cầu viện một chuyên viên vừa tu nghiệp nước ngoài về tội phạm ma túy mới có được mẩu test hiện đại nhất để phát hiện ra loại ma túy mới đó. Ông Minh cho biết thêm do thời gian kiểm hành lý cho khách các chuyến bay quốc tế rất ngắn nên lực lượng hải quan chịu nhiều áp lực nặng nề, nếu nghi ngờ mà giữ hành khách lại kiểm tra dẫn đến trễ chuyến bay nhưng không phát hiện ra ma túy thì hải quan phải tự bỏ tiền ra đền.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp cố tình khai báo sai, thủ đoạn tinh vi (khai hàng hạt nhựa, hóa chất, thùng carton, đá cuội, da bò, dây gai…) để được hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS phân luồng xanh - vàng (miễn kiểm hóa) gây áp lực lớn cho lực lượng hải quan. Do đó, cần quy định biện pháp chế tài đối với doanh nghiệp cố tình khai báo sai, hoặc khai sai nhiều lần nhằm hạn chế hiện tượng tờ khai ảo.

Triển khai nhiệm vụ 2015, Cục Hải quan TP quyết tâm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan. Trong đó tập trung đẩy nhanh thực hiện cơ chế một cửa quốc gia khai báo điện tử, thanh toán điện tử, cấp phép tự động, khai báo hóa đơn điện tử, giám sát hải quan bằng seal định vị...

Trong dịp này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng đã trao huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phó Cục trưởng Hải quan TP Đinh Ngọc Thắng, huân chương Chiến công hạng Ba cho bốn cá nhân, huân chương Lao động hạng Ba cho hai tập thể và 16 cá nhân cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong năm 2104, Hải quan TP.HCM cũng đã bắt giữ 19 vụ vận chuyển ma túy và tiền chất, thu tang vật 62,74 kg; bắt giữ vụ vận chuyển 13 kg sừng tê giác (15 tỉ đồng), bốn vụ nhập khẩu ngà voi 228 kg; ba vụ đem ngoại tệ vượt mức quy định (65.000 USD và 2.850 euro) và nhiều trường hợp nhập vũ khí, quân trang, ấn phẩm tài liệu có nội dung xâm phạm chủ lãnh thổ, an ninh quốc gia, ấn phẩm đồi trụy, phản động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.