Nam Phi xét xử hai người Việt vận chuyển trái phép sừng tê giác

(PLO)- Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã – WildAid và Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) vừa cho biết theo The Citizen đưa tin, ngày 6-2, hai người Việt Nam bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh sau khi bị bắt giữ bởi cảnh sát Nam Phi.

Hai người Việt này bị bắt tại sân bay OR Tambo thuộc thành phố Johannesburg, Nam Phi vào cuối tháng 10 năm ngoái sau khi cố gắng vận chuyển số sừng tê 41kg trị giá 4,5 triệu Rand (tương đương gần 4 triệu USD) về Hà Nội, Việt Nam.

Trước đó, hai người này đã xuất hiện ở phiên tòa vào ngày 23-1, nhưng tên của họ không được tiết lộ vì “lý do bảo mật”.

Trao đổi với The Citizen, phát ngôn viên Cục điều tra tội phạm Nam Phi Hangwani Mulaudzi cho biết cảnh sát tin rằng hai nghi phạm có mối quan hệ với các tổ chức hoạt động trong vùng Nam Phi và cả quốc tế, thậm chí còn hợp tác với các cơ quan cầm quyền nước này. 

Tuy nhiên, điều vẫn chưa được sáng tỏ là liệu 18 chiếc sừng tê giác thu được có bị săn trộm trong ranh giới Nam Phi hay không. Tại thời điểm bắt giữ, cảnh sát nghi ngờ rằng số sừng tê đã bị lấy đi từ Vườn Quốc gia Kruger. Mọi công tác kiểm tra an ninh nghi phạm và  sừng tê đã hoàn tất, đang đợi các kết quả.

Theo CHANGE, số lượng tê giác ở châu Phi đang suy giảm mạnh do bị săn bắt trộm. Sừng của chúng đặc biệt được ưa chuộng ở các nước châu Á, nơi nhiều người tin rằng chúng là biểu tượng cho thanh thế và có tác dụng chữa bệnh. Hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có nhu cầu tiêu thụ sừng tê lớn nhất thế giới. Năm 2014, số lượng tê giác bị giết bị lấy sừng tại Châu Phi đã lên đến 1.215 con (theo báo cáo của Bộ Môi Trường Nam Phi). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.