Bão số 15 vẫn loanh quanh ở giữa Biển Đông

(PLO)- Trưa 27-11, bão số 15 vẫn đang duy trì cường độ cực đại, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ở cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 27-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 10 giờ, tâm bão số 15 (tên quốc tế là Koto - tức Đàn hạc), đang ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Tốc độ di chuyển của bão rất chậm, chỉ 5-10 km/giờ.

Bão vẫn đang duy trì cường độ cực đại, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ở cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 15 đổi hướng liên tục, cường độ suy yếu dần. Những giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc nhưng sau đó lại chuyển sang Tây Tây Nam, sau đó lại chuyển sang Tây Bắc, Bắc Tây Bắc. Đặc biệt, bão đi rất chậm, có thời điểm chỉ 3 km/giờ, gần như loanh quanh một chỗ.

Dự báo do tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4,0-6,0 m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

hhh.png
Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 15.

Về kịch bản tác động của cơn bão này, chiều 26-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định có hai khả năng xảy ra.

Kịch bản khả năng cao (75–80%) là bão di chuyển lên trên theo hướng Bắc – Tây Bắc, dọc ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền có nhưng ít. Gió mạnh trên cấp 6 xuất hiện ít; chủ yếu là gió cấp 4-5 và mưa vừa, dưới 50 mm/ngày. Một số vùng ven biển có thể có mưa to, khoảng 50-100 mm/ngày.

Kịch bản xấu hơn (20–25%), bão không lệch lên phía Bắc mà đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Phương án này bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền lớn hơn, gió mạnh trên cấp 6 và mưa lớn, dự báo 100–250 mm/ngày.

Vì các dự báo vẫn còn phân tán nên người dân cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão tại các bản tin dự của của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, các đài khí tượng thủy văn địa phương, các cơ quan báo chí và thông báo từ chính quyền địa phương để kịp thời ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ 30 ngày 27-11, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.732 phương tiện/281.689 người biết diễn biến bão số 15 để chủ động phòng tránh. Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm.

Hôm qua, ngày 26-11, Thủ tướng đã ban hành Công điện 231 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15 năm 2025.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng để triển khai ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 15.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện 34 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với bão trên biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.