Bộ Công an phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ

(PLO)- Trong bão lũ, Bộ Công an đã huy động 195.763 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở; 27.740 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả; tổ chức cứu hộ, cứu nạn 150.000 người, hỗ trợ hơn 500 tấn gạo…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới Công an các tỉnh, thành trên cả nước.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

3.jpg
Các đại biểu dành phút mặc niệm đồng bào bị tử vong do mưa lũ

Cùng dự Lễ phát động có ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện các học viện, trường, bệnh viện Công an nhân dân (CAND); đại diện Ban Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn CAND cùng cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu.

2.jpg
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cùng truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ nhằm giúp nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ CAND từ Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng bằng những hành động thiết thực để “tạo nguồn vật chất, tinh thần giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất”.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh tinh thần “bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết”, yêu cầu tuyệt đối không để người dân rơi vào tình trạng “đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men”.

1.jpg
Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra

Trước dự báo bão số 15 trên Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình; rà soát, thống kê chi tiết các khu vực nguy hiểm để tham mưu sơ tán dân; bảo đảm ANTT, an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân; phòng chống tội phạm lợi dụng thiên tai; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng phó thiên tai. Đồng thời, cần tham mưu cấp ủy, chính quyền thăm hỏi, hỗ trợ người bị nạn, nhanh chóng ổn định tình hình ANTT trên địa bàn…

Từ 19-11 đến nay, mưa lớn, giông lốc và triều cường đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng… Theo thống kê mới nhất, thiên tai đã làm 108 người chết và mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà bị sập, trôi, ngập nước; hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị ngập; nhiều công trình hư hỏng, giao thông chia cắt, cô lập, gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, lực lượng CAND đã chủ động, sẵn sàng, quyết liệt triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, chủ động sơ tán dân, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phối hợp các lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Trong bão lũ, Bộ Công an đã huy động 195.763 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 27.740 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ; tổ chức cứu hộ, cứu nạn 150.000 người, hỗ trợ hơn 500 tấn gạo và hàng hóa thiết yếu và gần 5 tỷ đồng cứu trợ người dân tại các vùng thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.