Bão số 15 đã vào biển Đông

(PLO)- Sáng sớm 26-11, bão Koto đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Lúc 4 giờ sáng (26-11), vị trí tâm bão số 15 (Koto) ở vào khoảng 12,2 độ vĩ bắc và 119,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 27-11, bão số 15 còn cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía bắc đông bắc. Bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 10 giật cấp 13 và di chuyển với tốc độ từ 15 - 20 km/giờ theo hướng tây tây bắc.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão số 15 có khả năng mạnh lên cấp 11 giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 13; sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 6 - 8 m; biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 27 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

20 giờ tối 25-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã phát bản tin đầu tiên cảnh báo về cơn bão gần Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippin đã mạnh lên thành bão.

Khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão thì cơn bão này có tên quốc tế là Koto. Tên bão Koto do Nhật Bản đặt tên. Koto trong tiếng Nhật có nghĩa là đàn hạc, đây cũng là tên tiếng Nhật của chòm sao Lyra.

Hồi 19 giờ ngày 25-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

bão số 15.png
Sáng sớm 26-11 bão Koto đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15.

Trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo sáng sớm 26-11, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15.

Khoảng 19 giờ tối nay, bão số 15 ở trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cường độ bão lúc này đạt cấp 9, giật cấp 11 và vẫn có khả năng mạnh thêm. Những giờ sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, cường độ mạnh nhất đạt cấp 11, giật cấp 13.

Theo ông Khiêm, hiện tại các dự báo còn phân tán, trong đó có kịch bản bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng, là khu vực Bình Định đến Bình Thuận cũ, thời gian tác động vào khoảng ngày 30-11 đến 1-12, cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8, hoặc áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho biết vẫn còn một kịch bản dự báo khác là bão đi lên phía Bắc, hoặc tan trên biển (xác suất 45%).

Dự báo do ảnh hưởng của bão, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định: 10,00N-14,50N; phía Đông kinh tuyến 114,00E.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).

Dự báo, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 27 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7,0-9,0m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.