Bão số 13 rất mạnh, Gia Lai yêu cầu khẩn cấp sơ tán người dân trước 10 giờ sáng 6-11

(PLO)- Tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán người tránh bão trước 10 giờ ngày 6-11, sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu lơ là, để xảy ra thiệt hại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành công điện khẩn yêu cầu huy động tối đa lực lượng để sơ tán người khỏi vùng nguy hiểm hoàn thành trước 10 giờ sáng cùng ngày, trước khi bão số 13 đổ bộ.

Gia Lai yêu cầu khẩn cấp di dời dân trước 10 giờ sáng 6-11
UBND tỉnh Gia Lai ban hành công điện khẩn yêu cầu huy động tối đa lực lượng để sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm hoàn thành trước 10 giờ sáng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 là cơn bão rất mạnh, có thể gây gió mạnh cấp 12–14, sóng cao 7–9 m và mưa to 200–400 mm, có nơi trên 600 mm; sóng lớn có nguy cơ phá hủy nhà cửa ven biển, lồng bè thủy sản, đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân nếu không sơ tán kịp thời, triệt để. Đồng thời, nguy cơ ngập sâu, sạt lở và lũ quét tại các vùng trũng, sườn núi rất lớn.

Nếu không triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng và rất khó khắc phục, do vậy không chủ quan, kích hoạt mức cao nhất phương án ứng phó bão – lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thành lập ngay các tổ công tác xuống tận thôn, khu phố để rà soát và cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân, nhất là tại những nhà tạm, ven biển, ven sông, khu neo đậu, lồng bè; hoàn thành công tác sơ tán trước 10 giờ sáng 6-11.

Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền và lồng bè, không để dân quay về khi chưa an toàn.

Tỉnh yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thi công các công trình xây dựng; yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải hoàn thành việc gia cố, hạ thấp các cần cẩu tháp, giàn giáo và các kết cấu cao, không an toàn tại các công trình xây dựng.

Gia-lai-ung-pho-bao-13.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu dừng thi công các công trình xây dựng, hạ thấp các cần cẩu tháp.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, hạ mực nước hồ chứa, điều tiết liên hồ chứa để đón lũ đặc biệt là với hồ chứa thủy điện An Khê – Ka Nak.

Lực lượng quân đội, công an và dân quân tự vệ được điều động về các xã xung yếu, sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn và giữ chốt chặn các tuyến giao thông có nguy cơ sạt trượt.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do chủ quan, lơ là, chậm trễ hoặc không tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.