Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn độ tuổi nhân sự cấp xã sau sáp nhập

(PLO)- Về độ tuổi tham gia cấp ủy cấp xã thành lập mới nhiệm kỳ 2025-2030, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương nêu: Độ tuổi tham gia lần đầu phải còn thời gian công tác ít nhất từ 60 tháng trở lên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Tổ chức Trung ương đã có công văn gửi Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ cấp xã thành lập mới và thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức đảng.

Về thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức đảng, Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh trước hợp nhất, sáp nhập có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa hướng dẫn của Trung ương.

Đồng thời, xây dựng đề án kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện, đảng bộ cấp xã hiện nay bảo đảm đồng bộ với thời điểm thành lập mới các đảng bộ cấp xã.

ban-to-chuc-trung-uong-1.jpg Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn độ tuổi nhân sự cấp xã sau sáp nhập
Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, độ tuổi tham gia cấp ủy cấp xã lần đầu phải còn thời gian công tác ít nhất từ 60 tháng trở lên. Ảnh: CTV

Đối với những đảng bộ trước đây là đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng nay tổ chức lại thành đảng bộ cơ sở, thì trước mắt tạm thời giữ tổ chức đảng trực thuộc là đảng bộ cấp cơ sở.

Công văn cũng hướng dẫn việc xác định mô hình tổ chức đảng và chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp xã thành lập mới.

Cụ thể, theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị 45-CT/TW, Kết luận 150 của Bộ Chính trị, Đảng bộ cấp xã được thành lập mới là đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Định hướng cơ cấu nguồn nhân sự đảng ủy cấp xã, gồm cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp huyện sau khi kết thúc hoạt động được điều động, phân công về cấp xã; cấp ủy viên của cấp xã đương nhiệm và nguồn nhân sự ở bên ngoài, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy cấp xã thành lập mới là tháng 7-2025 và hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã trước ngày 31-8-2025.

Bộ Chính trị giao ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy cụ thể hóa tiêu chuẩn, quy trình chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng theo hướng dẫn, đảng bộ cấp xã được thành lập mới là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, khác với đảng bộ cấp xã hiện nay là đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp huyện.

Đồng thời, theo quy định, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy cấp xã một nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2025 - 2030), khác với việc chỉ định nhân sự cấp ủy cấp tỉnh của đảng bộ tỉnh, TP sau khi hợp nhất, sáp nhập là 2 nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2020 - 2025, khi hợp nhất, sáp nhập và nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị).

Về độ tuổi tham gia cấp ủy cấp xã thành lập mới nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương nêu: Độ tuổi tham gia lần đầu phải còn thời gian công tác ít nhất từ 60 tháng trở lên theo Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị.

Độ tuổi tái cử phải còn thời gian công tác ít nhất từ 48 tháng trở lên theo Chỉ thị 45 áp dụng với các chức danh:

Cấp ủy viên cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tương đương trở lên.

Đối với đảng bộ cấp xã hiện nay (là đảng bộ cơ sở) là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, trưởng công an, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã. Các nhân sự này phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Hướng dẫn còn quy định quy trình chỉ định nhân sự cấp ủy cấp xã thành lập mới nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm ba bước: Xây dựng và thông qua phương án nhân sự; rà soát, thẩm định nhân sự; chỉ định nhân sự.

Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương còn nêu về định hướng tiêu chí xác định cán bộ có trình độ khoa học công nghệ.

Cụ thể, cán bộ có trình độ khoa học công nghệ phải là người trình độ chuyên môn đại học trở lên của các ngành liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Cán bộ có trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành khác và có bằng hoặc chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (từ 1 năm trở lên) do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp theo quy định. Họ cũng phải có ít nhất 2 năm trực tiếp đảm nhiệm công việc trong các dự án, chương trình khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương và có sản phẩm, kết quả cụ thể.

“Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ định hướng tiêu chí nêu trên và yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình đội ngũ cán bộ của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, đề bạt, bố trí cán bộ có trình độ khoa học công nghệ vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp uỷ khoá mới theo quy định”- hướng dẫn nêu.

Cạnh đó, trường hợp đến thời điểm đại hội chưa có nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì cần có giải pháp để kiện toàn, bổ sung trong nhiệm kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.