Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024
Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, nổi bật đã chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định, quy chế nhằm cụ thể hoá 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

ttxvn-hoi-nghi-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-nam-2024-7-2546.jpg
Ủy Viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương. Ảnh: TTXVN

Toàn ngành cũng đã tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt của công tác tổ chức xây dựng Đảng từ Trung ương đến địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 79 đề án, nhiệm vụ, tham mưu ban hành 72 văn bản góp phần hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, tích cực tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng đảm bảo đồng bộ, toàn diện cả nội dung, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ Đại hội.

Công tác quản lý cán bộ ngày càng nền nếp, chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, kiểm soát quyền lực. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần bảo vệ chế độ, bảo đảm an ninh chính trị.

Kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị với quy trình, cách làm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định, đúng người, đúng việc, khẳng định rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, sự kiên định, đoàn kết, sáng suốt, trí tuệ, thống nhất rất cao trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.

tong-bi-thu-to-lam-to-chuc-xay-dung-dang-2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị từ điểm cầu TP Cần Thơ. Ảnh: Hải Dương

Đặc biệt ngành đã tích cực tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, kịp thời tham mưu tổng kết sớm Nghị quyết 18 gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với tinh thần khẩn trương, quyết liệt cao nhất, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, từ Trung ương đến địa phương.

Rà soát bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực. Công tác phát triển đảng viên mới đạt kết quả tích cực; tỉ lệ phát triển đảng viên mới hằng năm của cả nước cơ bản đạt 3% tổng số đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.