Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thêm nhiệm vụ chống lãng phí

(PLO)- Trong thời gian tới, bên cạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì một nhiệm vụ trọng tâm mới được đề ra là phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đổi tên thành Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chức năng, nhiệm vụ có thêm nội dung vụ phòng, chống lãng phí.

Đây là điểm mới trong Quy định 191-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, và Quyết định 192-QĐ/TW về kiện toàn Ban Chỉ đạo, do Bộ Chính trị ban hành ngày 29-10.

Các quyết định cũng nhấn mạnh ở nhiệm vụ mới thì trọng tâm sẽ là phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Cả hai quyết định đã được Thường trực Ban Chỉ đạo công bố trong cuộc họp sáng nay, 30-10.

Ban Chỉ đạo Trung ương PCTNTC thêm nhiệm vụ chống lãng phí
Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ảnh: NN

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, cho biết nội hàm của nhiệm vụ phòng, chống lãng phí đã được Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo đề cập tới trong các bài viết, phát biểu gần đây. Trong đó mới nhất là bài phát biểu hôm khai mạc kỳ họp Quốc hội tuần trước.

Về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, ông Dũng cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm đã kết luận. Theo đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An.

Với các vụ việc liên quan đến Công ty AIC, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hoàn thành các cuộc kiểm tra, qua đó kiến nghị xử lý 247 tổ chức đảng, đảng viên; chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền 26 vụ việc.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt nhiều kết quả. Đã tạm giữ kê biên, phong tỏa hơn 6.000 tỉ đồng và nhiều tài sản, riêng vụ án Phúc Sơn 320 tỉ đồng, 2 triệu USD, hàng trăm lượng vàng…

Về chính sách, các cơ quan chức năng đã tham mưu và Quốc hội đang thảo luận nghị quyết để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý sớm tài sản, vật chứng bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài sản trong giai đoạn điều tra…

Từ kết quả thảo luận trong Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng vừa phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vừa phải quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí. Phải gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí. Xác định phòng, chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư yêu cầu phải xác định rõ địa chỉ trách nhiệm trong các vụ việc lãng phí. Trong đó chọn một số việc để xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.

Cần rà soát, xử lý các dự án dang dở, kéo dài, gây lãng phí nguồn lực nhà nước, xã hội. Trước hết là các dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức; dự án chống ngập do triều cường ở TP.HCM; các dự án điện năng lượng tái tạo đã xây dựng nhưng chưa được kết nối, vận hành…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.