Ban Nội chính Trung ương thông tin số cán bộ cấp cao bị kỷ luật, khởi tố trong các đại án tham nhũng

(PLO)- Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 141 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 31 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương, 24 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-8, Ban Nội chính Trung ương chủ trì thông báo kết quả Phiên họp 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Kỷ luật hai Phó Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng

Thông báo về kết quả phiên họp, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông đã nhấn mạnh các kết quả đạt được. Trong đó, đã chỉ đạo đẩy mạnh đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên sai phạm.

Theo ông Đông, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung, quyết liệt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 230 đảng viên do tham nhũng, 4.004 đảng viên do suy thoái, 13 đảng viên do vi phạm về kê khai tài sản.

Đáng chú ý là, từ đầu năm đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 14 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Các cán bộ này gồm hai Phó Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng; ba Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng; bảy Bí thư, nguyên Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 11 Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng và tương đương; 18 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; hai Chủ tịch HĐND tỉnh; bốn Phó Bí thư, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy.

Bao nhiêu cán bộ cấp cao bị kỷ luật, khởi tố liên quan các đại án tham nhũng
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông thông tin tại buổi họp thông báo kết quả Phiên họp 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: NGHĨA NHÂN

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã thi hành kỷ luật 141 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 31 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương, 24 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Liên quan đến một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho hay từ đầu năm đến nay đã kỷ luật 44 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Riêng vụ án xảy ra tại Công ty AIC, đến nay Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 89 tổ chức đảng và 126 đảng viên, trong đó có 25 cán bộ diện Trung ương quản lý. Cạnh đó, các địa phương, đơn vị đã xử lý kỷ luật 80 tổ chức đảng, 190 đảng viên.

Còn trong vụ án xảy ra tại dự án Khu đô thị Đại Ninh (Lâm Đồng), Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật sáu tổ chức đảng, 14 đảng viên, trong đó có bảy cán bộ diện trung ương quản lý.

“Hiện nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An” – ông Đông nói thêm.

6 cán bộ diện Trung ương quản lý bị khởi tố trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử, ông Đông cho biết tiếp tục được chỉ đạo tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt; xử lý nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương theo đúng phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”

Theo thống kê, sáu tháng đầu năm đã khởi tố 16 cán bộ diện Trung ương quản lý; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã xử lý hình sự 55 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 16 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng.

Đáng chú ý trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn và một số đơn vị, địa phương, đã khởi tố 23 bị can, trong đó có sáu cán bộ diện Trung ương quản lý, gồm một Bí thư, một nguyên Bí thư Tỉnh ủy; một Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; hai Chủ tịch, một nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Với vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An và một số đơn vị, tổ chức liên quan đã khởi tố tám bị can, trong đó có hai cán bộ diện Trung ương quản lý, gồm một Bí thư Tỉnh ủy và một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đã hoàn thành xét xử một số vụ án trọng điểm, dư luận xã hội rất quan tâm theo đúng kế hoạch, yêu cầu của Ban Chỉ đạo, như các vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC; Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, với mức án rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn.

Cũng tại họp báo, ông nguyễn Hữu Đông đã nhấn mạnh chủ trương khuyến khích cán bộ nghiêm khắc nhận trách nhiệm chính trị, tự nguyện từ chức, nhận khuyết điểm khi có sai phạm.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, cấp có thẩm quyền đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay đã có 32 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác. Trong số này có bảy Ủy viên Bộ Chính trị, một Ủy viên Ban Bí thư và 10 Ủy viên Trung ương Đảng.

“Điều này thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn; đưa việc “có lên có xuống, có vào có ra” dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ, tạo bước đột phá mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nói.

Vụ Phúc Sơn: Tạm giữ tổng số tiền, tài sản là 315,25 tỉ đồng

Về công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng, ông Nguyễn Hữu Đông khẳng định tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã kịp thời tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản có giá trị lớn.

Cụ thể, trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan điều tra đã tạm giữ tổng số tiền, tài sản là 315,25 tỉ đồng, 1,97 triệu USD, 534 cây vàng và 1.444 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên việt Oil đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.117 tỉ đồng, 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở và nhiều tài sản giá trị khác.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong sáu tháng đầu năm 2024 đã thu hồi được gần 7.750 tỉ đồng (tăng hơn 5.650 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay là 85.520 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 50,75%).

Cạnh đó, các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác giám định, định giá tài sản cũng được xử lý nghiêm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.