Bắc Trung bộ gồng mình chống bão, lũ

(PL)- Bão số 3 (tên gọi quốc tế là Sơn Tinh) sau khi đổ bộ vào đất liền sẽ hình thành áp thấp nhiệt đới và gây mưa lớn cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối qua (18-7) bão số 3 đổ bộ vào khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh. Vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Theo ghi nhận của phóng viên, bão, mưa lớn khiến một số ngôi nhà ở các tỉnh bị sập, người mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào đất liền bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 19-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền khu vực Bắc Trung bộ, tiếp tục đi sâu vào đất liền. Đến sáng mai (20-7), áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Hiện thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ xuất hiện lũ ở mức báo động 1 đến báo động 3.

Người dân vùng biển Cửa Lò đang sơ tán tài sản đến địa điểm an toàn. Ảnh: ĐẮC LAM

Tại Thanh Hóa, từ chiều 18-7, dân 12 xã ven biển thuộc huyện Hoằng Hóa được chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang hỗ trợ đưa đến các trường học tránh trú bão, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ…

Tại Nghệ An, gần 4.000 tàu thuyền với gần 17.400 ngư dân đã vào trú tránh an toàn.

Tại Hà Tĩnh, chính quyền địa phương chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, nhu yếu phẩm... để ứng cứu các tình huống xấu do mưa, bão gây ra.

Đến tối 18-7, bão chưa vào nhưng mưa to, gió lớn làm bốn ngôi nhà ở Nghệ An bị sập, hơn 11.000 ha lúa, hoa màu bị ngập, ba người mất tích.

Còn tại Thanh Hóa, mưa lớn làm hàng trăm ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt ta luy.

Tại Hà Tĩnh, hiện đã có hai người là ông Nguyễn Thành (56 tuổi, trú thôn Bình Hòa, xã Sơn Hòa) và ông Phan Đình Tường (52 tuổi, trú xóm Minh Thủy, xã Sơn Thủy, đều thuộc huyện Hương Sơn) tử vong do đi đánh cá và sẩy chân rơi xuống sông.

UBND một số huyện miền núi như Hương Sơn, Hương Khê cũng yêu cầu chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng cứu các công trình hồ chứa mất an toàn, các điểm xung yếu. Đồng thời rà soát các hộ có khả năng phải sơ tán, có phương án ứng phó khi Nhà máy thủy điện Hương Sơn xả lũ xuống hạ du.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.