Ba người phụ nữ buôn bán gần 4.000 gói thuốc lá lậu

(PLO)- Cảnh sát xác định số thuốc lá không rõ nguồn gốc trên được bà Lệ mua từ một người ở Gia Lai để đem về Đắk Lắk bỏ mối cho hai người họ hàng bán kiếm lời.

Ngày 18-8, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện ba người phụ nữ có hành vi vận chuyển, tàng trữ và buôn bán 3.940 gói thuốc lá không có nguồn gốc hợp pháp.

Theo điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Lệ (52 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị bắt quả tang đang vận chuyển 490 gói thuốc 555 đến bán cho một người phụ nữ khác đang kinh doanh buôn bán trong khu vực chợ Buôn Ma Thuột. Tại thời điểm tổ công tác kiểm tra, bà Lệ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến số thuốc này.

Gần 4.000 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc được cảnh sát phát hiện. Ảnh ĐH

Được biết người phụ nữ được bà Lệ bán số thuốc lậu nói trên là bà Nguyễn Thị Thu Thủy (50 tuổi, cùng trú Tự An). Qua xác minh, ngoài bà Thủy, bà Lệ còn có quan hệ buôn bán thuốc lá không có giấy tờ hợp pháp với bà Trần Thị Thuận (37 tuổi, trú Tự An). Ba người này có mối quan hệ họ hàng với nhau.

Tiến hành khám xét nhà ở của bà Lệ, bà Thuận và kiốt kinh doanh của bà Thủy, cảnh sát phát hiện và thu giữ gần 4.000 gói thuốc lá nhiều loại không rõ nguồn gốc. Bà Lệ khai mua số thuốc lá trên nhiều lần của một người đàn ông không rõ lai lịch ở tỉnh Gia Lai để về bỏ mối cho hai người còn lại, đồng thời bán cho một số đại lý trên địa bàn để kiếm lời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.