8 phường, xã mới ở Bình Dương bắt đầu vận hành thử nghiệm

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến các phường, xã trọng điểm để kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm xã, phường mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến 8 phường, xã trọng điểm tại các huyện, thành phố để kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị, Trung tâm phục vụ hành chính công.

xã trọng điểm (1).jpg
Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương kiểm tra, khảo sát tại phường Tây Nam (mới). Ảnh: HUỲNH THỦY

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến kiểm tra, khảo sát tại phường Bình Dương (trụ sở phường Hòa Phú hiện nay), phường Thuận Giao (trụ sở phường Bình Chuẩn hiện nay), phường Tân Uyên (trụ sở UBND TP Tân Uyên hiện nay), xã Bắc Tân Uyên (trụ sở UBND huyện Bắc Tân Uyên hiện nay), phường Tân Đông Hiệp (trụ sở phường Tân Bình hiện nay), phường Tây Nam (trụ sở phường An Tây hiện nay), xã Thanh An (trụ sở xã Thanh An hiện nay), xã Trừ Văn Thố (trụ sở xã Cây Trường II hiện nay).

Đây là các phường, xã trọng điểm của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương bắt đầu từ hôm nay (9-6) sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Tại trụ sở UBND phường An Tây (dự kiến là trụ sở UBND phường Tây Nam mới) ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã đến kiểm tra và khảo sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lộc đề nghị phường Tây Nam cần bố trí các phòng làm việc hợp lý, phần ánh sáng cần được trang bị thêm. Phòng làm việc cho MTTQ và các đoàn thể cần bố trí cho phù hợp…

Phường Tây Nam sẽ thành lập trên cơ sở sáp nhập phường An Tây (TP Bến Cát), xã Thanh Tuyền (trừ ấp Đường Long) và 2 ấp Kiến An, Hố Cạn thuộc xã An Lập (huyện Dầu Tiếng).

Phường Tây Nam có địa bàn rộng, có diện tích tự nhiên 11.472,75 ha, với tổng dân số là 62.486 nhân khẩu.

Hiện tại, tại đây đã bố trí bố trí phòng làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đoàn thể phường Tây Nam, bố trí đầy đủ nhân sự phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tuy nhiên, hiện tại điều kiện cơ sở vật chất chỉ phục vụ được nhu cầu trước mắt, nhưng chưa đảm bảo về lâu dài cho hoạt động của phường Tây Nam. Vì thế, lãnh đạo địa phường đề nghị trang bị thêm cơ sở vật chất để khi phường mới chính thức đi vào hoạt động sẽ đảm bảo hiệu quả.

Hiện nay, Bình Dương có 91 phường, xã, thị trấn. Sau sắp xếp sáp nhập Bình Dương còn lại 36 ĐVHC cấp xã (gồm 24 phường, 12 xã) (giảm 55 ĐVHC cấp xã, tỉ lệ giảm 60,4%).

Trong đó, có 1 phường đủ tiêu chuẩn theo quy định, không thực hiện sắp xếp (phường Thới Hòa).

Đáng chú ý, các phường xã trung tâm của các huyện, thành phố hiện nay, sau khi sáp nhập sẽ được lấy tên của tỉnh, huyện, thành phố cũ như: phường Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, phường Dĩ An, phường Thuận An, phường Bàu Bàng, phường Bến Cát…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.