Quảng Bình và Quảng Trị chốt phương án nhân sự cấp ủy sau sáp nhập

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị thống nhất phương án nhân sự cấp ủy của tỉnh mới sau hợp nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và Quảng Trị vừa thống nhất phương án nhân sự cấp ủy của tỉnh Quảng Trị mới sau hợp nhất, sáp nhập.

Theo đó, vào ngày 5-6, dưới sự chủ trì của ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ.

quảng bình và quảng trị
Lãnh đạo Quảng Bình và Quảng Trị chụp ảnh lưu niệm tại phiên làm việc đầu tiên về sáp nhập giữa hai tỉnh vào tháng 4-2025. Ảnh: T.HIẾU

Đây là hội nghị quan trọng để bàn bạc, thống nhất về phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và việc phân công Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh đã thảo luận và thống nhất sau hợp nhất, sáp nhập, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (mới) có 63 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 18 người, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 15 người.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh đã thống nhất dự kiến phân công các cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo của các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh, lực lượng vũ trang, Tòa án Nhân dân tỉnh…

Cụ thể, có 15 cán bộ cấp ủy viên được bố trí giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các xã, phường, trong đó có ba cán bộ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Bí thư Đảng ủy các phường có vị trí quan trọng; quy mô kinh tế, hạ tầng giao thông, đô thị phát triển; số lượng đảng viên và dân số đông.

Thời gian qua, việc xây dựng phương án nhân sự cho tỉnh mới Quảng Trị sau sáp nhập được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và Quảng Trị xác định là khâu then chốt.

Mục tiêu không chỉ là sắp xếp tổ chức mà còn lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài, uy tín, có tầm nhìn. Quá trình này phải đảm bảo hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, yếu tố chính trị và chuyên môn, tính đại diện vùng miền và khả năng tổ chức thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.