Dự kiến tổ chức bộ máy sau khi hợp nhất Quảng Bình và Quảng Trị

(PLO)- Tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị vừa phối hợp ban hành Đề án tóm tắt sắp xếp 2 tỉnh thành tỉnh Quảng Trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 18-4, tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị phối hợp ban hành đề án tóm tắt sắp xếp 2 tỉnh thành tỉnh Quảng Trị.

quảng bình và Quảng trị
Thành cổ Quảng Trị nhìn từ trên cao.

Theo đó, sau sắp xếp, diện tích tỉnh Quảng Trị mới sẽ hơn 12.600 km2, quy mô dân số 1.845.335 người, có 78 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó 69 xã, 8 phường và 1 đặc khu).

Trước khi sáp nhập, 2 tỉnh này có tổng cộng 264 xã, phường, thị trấn (Quảng Bình có 145, Quảng Trị có 119 đơn vị hành chính cấp xã). Tỉnh sẽ không tổ chức cấp huyện, giữ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về tổ chức bộ máy, Khối Đảng, Mặt trận và Đoàn thể cấp tỉnh gồm 8 cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể.

Trong đó, về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tỉnh ủy sẽ sắp xếp Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình và Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị thành Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị.

Sắp xếp Báo và Đài truyền hình Quảng Bình và Báo Quảng Trị, Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Trị thành Báo - Đài truyền hình tỉnh Quảng Trị.

quang-binh-va-quang-tri (2).jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị chụp ảnh tại buổi làm việc đầu tiên giữa 2 tỉnh vào ngày 17-4. Ảnh: T.HIẾU

Khối Chính quyền cấp tỉnh sau sắp xếp có 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 2 tổ chức thuộc tỉnh, 9 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, 147 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan chuyên môn, tổ chức thuộc tỉnh.

Ngoài các cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ, tên gọi tương đồng giữa hai tỉnh sẽ sáp nhập thì đối với sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, biên chế và nhân sự của Phòng Đối ngoại, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình.

Theo đề án này, việc sắp xếp hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình không chỉ mang lại lợi ích về tổ chức hành chính mà còn tạo không gian phát triển mới có quy mô lớn hơn, thúc đẩy liên kết vùng.

Qua đó, mở ra dư địa phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Trong quá trình xây dựng, thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cần có giải pháp đề thực hiện có hiệu quả, chú trọng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống, lịch Sử, phong tục, tập quán, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh đề tập trung phát triển đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.