7 ngày nghỉ Tết, cả nước có 89 người chết vì tai nạn giao thông

(PLO)- Trong bảy ngày nghỉ Tết 2023, cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 111 người; xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-1, Cục CSGT cho biết bảy ngày Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 20-1 đến 26-1), toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 111 người. So với cùng kỳ, giảm 12 vụ, giảm ba người chết, tăng tám người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, chết 85 người, bị thương 109 người. Đường sắt xảy ra bốn vụ, làm chết bốn người, bị thương một người. Đường thủy xảy ra một vụ tại An Giang, làm bị thương một người.

CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát mũ bảo hiểm cho người dân khi đi qua địa bàn tỉnh. Ảnh: VŨ HỘI
CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát mũ bảo hiểm cho người dân khi đi qua địa bàn tỉnh. Ảnh: VŨ HỘI

CSGT các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 50,4 tỉ đồng, tạm giữ 639 ô tô, 9.910 mô tô, tước 4.950 giấy phép lái xe các loại…

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý 7.726 trường hợp (tăng 6.620 trường hợp so với cùng kỳ). Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như Hải Phòng 616 trường hợp, Hà Nội 558 trường hợp, TP.HCM 483 trường hợp, Quảng Nam 480 trường hợp… Ngoài ra, lực lượng cũng phát hiện, xử lý 17 trường hợp tài xế dương tính với ma túy.

CSGT còn phát hiện, xử lý 2.211 trường hợp vi phạm tốc độ; 74 trường hợp vi phạm quá khổ, quá trọng tải và 281 trường hợp vi phạm chở quá số người quy định…

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT kiểm tra, phát hiện xử lý 176 trường hợp, phạt tiền 807 triệu đồng, tạm giữ 25 phương tiện; phát hiện 1.569 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát, lập biên bản 17 trường hợp, đã gửi thông báo vi phạm 1.552 trường hợp.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 19 vụ phạm pháp hình sự, 31 người giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Trước đó, Cục CSGT đã có điện chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương tập trung lực lượng, phương tiện để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hai ngày cuối của kỳ nghỉ Tết.

Theo đó, từ ngày 25-1 (tức mùng 4 tết), người dân trên cả nước sẽ trở lại các đô thị để công tác, lao động, học tập. Cục CSGT yêu cầu lực lượng CSGT bố trí lực lượng CSGT thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ người dân quay trở lại các đô thị để công tác, lao động, học tập bằng các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như vừa qua với tinh thần “lúc dân cần là CSGT có, đâu dân khó có CSGT”.

Cùng đó là tổ chức ra quân, bố trí tối đa lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng khác để tổ chức triển khai các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm và các tuyến cửa ngõ, xuyên tâm các thành phố, thị xã. Nhất là tại thủ đô Hà Nội và TP.HCM, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

CSGT cả nước tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trọng tâm là xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không để xảy ra tình trạng “nhồi nhét”, chở quá số người quy định trên đường bộ và đường thủy...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.