2 tàu hải quân Hoàng gia New Zealand cập cảng TP.HCM

(PLO)- Chuyến thăm của hai tàu hải quân Hoàng gia New Zealand là minh chứng cho mối quan hệ thân thiết giữa hai địa phương.

Tàu hải quân Hoàng gia New Zealand.
Sáng 24-9, hai tàu hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa cập cảng Bến Nhà Rồng, TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Video: 2 tàu hải quân Hoàng gia New Zealand cập cảng TP.HCM
tau-hai-quan-hoang-gia-new-zealand-6.JPG
Chuyến thăm của hai tàu hải quân hoàng gia New Zealand nhằm hướng đến việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, thân thiết giữa hải quân Hoàng gia New Zealand và hải quân Việt Nam. Trong ảnh: Tàu HMNZS Te Mana. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
tau-hai-quan-hoang-gia-new-zealand-12.JPG
“Thuỷ thủ đoàn của hai tàu hải quân Hoàng gia New Zealand rất vui mừng được đến thăm Việt Nam. Họ rất háo hức được tìm hiểu về văn hoá và con người Việt Nam, cũng như chia sẻ một chút văn hoá “Kiwi” tới các bạn Việt Nam”- Tư lệnh Liên quân New Zealand, Chuẩn Đô đốc James Gilmour (bìa trái), chia sẻ tại buổi gặp mặt. Trong ảnh: Đoàn hải quân Việt Nam gửi bó hoa chào mừng đến đại diện hải quân Hoàng gia New Zealand. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
tau-hai-quan-hoang-gia-new-zealand-20.jpg
Theo Chuẩn Đô đốc James Gilmour, chuyến thăm của hai tàu hải quân Hoàng gia New Zealand là minh chứng cho mối quan hệ thân thiết giữa New Zealand và Việt Nam. Hải quân Hoàng gia New Zealand cam kết hợp tác quốc phòng với Việt Nam và tin rằng việc phát triển và mở rộng quan hệ song phương sẽ góp phần duy trì an ninh khu vực. Trong ảnh: Ông David Barr, thuyền trưởng tàu HMNZS Aotearoa chào đoàn hải quân Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
tau-hai-quan-hoang-gia-new-zealand-19.jpg
Tàu HMNZS Te Mana là tàu khu trục “lớp Anzac” thứ hai của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Tàu khu trục dài 118m, rộng 14,8m, mớn nước 6,2m, lượng giãn nước toàn tải 3.600 tấn và có sức chứa một thủy thủ đoàn 178 người. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
tau-hai-quan-hoang-gia-new-zealand-15-6105-3750.jpg
Năm 2022, Te Mana đã được trang bị thêm hệ thống quản lý chiến đấu mới, radar mới, cảm biến phát hiện điện tử, hệ thống tên lửa tự vệ, mồi nhử tên lửa và ngư lôi, cũng như được nâng cấp hệ thống sonar gắn trên thân tàu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
tau-hai-quan-hoang-gia-new-zealand-8.JPG
Tổng cộng có hơn 300 sĩ quan và thuỷ thủ trên hai con tàu này, đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu, công tác nhân đạo, cứu nạn, vận hành và hỗ trợ đào tạo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
tau-hai-quan-hoang-gia-new-zealand-2.jpg
Hai tàu hải quân Hoàng gia New Zealand đang tiến hành các cuộc diễn tập thường lệ ở Đông Nam Á trong đợt triển khai hải quân lớn nhất của Lực lượng Quốc phòng New Zealand tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đồng thời, thực hiện một số chuyến thăm mang tính chất “Ngoại giao Quốc phòng”, bao gồm chuyến thăm tới Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hai tàu hải quân Hoàng gia New Zealand cùng thăm Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Năm 2023 là năm đánh dấu kỉ niệm 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam. Trong gần năm thập niên qua, quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã phát triển lớn mạnh trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng và an ninh.

Vào tháng 7-2023, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có chuyến thăm thành công tốt đẹp tới New Zealand. Chuyến thăm này đã giúp tăng cường quan hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước, góp phần củng cố lĩnh vực quan trọng này trong mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand.

Năm 2018, tàu HMNZS Te Mana đã đến thăm TP.HCM. Chiếc tàu anh em của HMNZS Te Mana - tàu Hải quân Hoàng gia HMNZS Te Kaha đã đến thăm Đà Nẵng vào năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.