Ngắm 2 tàu khu trục hiện đại của Hải quân Ấn Độ trên cảng Tiên Sa

(PLO)- 2 tàu thuộc biên chế Hải quân Ấn Độ là khu trục hạm tên lửa dẫn đường và khu trục hạm tàng hình đa năng đang ghé thăm xã giao TP Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 19-5, trên cảng Tiên Sa diễn ra lễ đón hai tàu thuộc biên chế Hải quân Ấn Độ thăm xã giao TP Đà Nẵng. Đón đoàn có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng.

INS Delhi - Khu trục hạm tên lửa dẫn đường được thiết kế và chế tạo nội địa đầu tiên của Ấn Độ. Ảnh: TẤN VIỆT

INS Delhi - Khu trục hạm tên lửa dẫn đường được thiết kế và chế tạo nội địa đầu tiên của Ấn Độ. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại lễ đón, Chuẩn đô đốc Gurcharan Singh, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông của Hải quân Ấn Độ cho hay, hai tàu chiến tuyến đầu của Hải quân Ấn Độ có mặt tại cảng Tiên Sa là INS Delhi - Khu trục hạm tên lửa dẫn đường được thiết kế và chế tạo nội địa đầu tiên của Ấn Độ.

Chiếc còn lại là INS Satpura, một tàu khu trục tàng hình đa năng. Cả hai con tàu đều có khả năng vận hành các máy bay trực thăng đa chức năng và được trang bị một loạt vũ khí, cảm biến linh hoạt để phát hiện, vô hiệu hóa các mối đe dọa trên mặt đất, trên không và dưới nước.

Đón đoàn có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đón đoàn có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Gurcharan Singh, Việt Nam - Ấn Độ đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022, đánh dấu mối quan hệ hữu nghị bền vững được thiết lập giữa hai nước vào năm 1972.

“Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016 và hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác này”, vị chuẩn đô đốc nói.

Khí tài trên tàu INS Delhi. Ảnh: TẤN VIỆT

Khí tài trên tàu INS Delhi. Ảnh: TẤN VIỆT

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã ký kết Tầm nhìn chung về Hợp tác Quốc phòng đến năm 2030 giữa hai quốc gia. Biên bản ghi nhớ về hỗ trợ hậu cần lẫn nhau cũng được ký kết nhằm đơn giản hóa quy trình hỗ trợ hậu cần qua lại.

Họng pháo trên tàu khu trục của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: TẤN VIỆT
Họng pháo trên tàu khu trục của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: TẤN VIỆT
Cả hai con tàu đều được trang bị một loạt vũ khí, cảm biến linh hoạt để phát hiện, vô hiệu hóa các mối đe dọa trên mặt đất, trên không và dưới nước. Ảnh: TẤN VIỆT

Cả hai con tàu đều được trang bị một loạt vũ khí, cảm biến linh hoạt để phát hiện, vô hiệu hóa các mối đe dọa trên mặt đất, trên không và dưới nước. Ảnh: TẤN VIỆT

Các tàu hải quân của Ấn Độ thường xuyên thăm các cảng của Việt Nam. Bốn tàu thuộc Hạm đội Miền Đông của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng TP.HCM vào năm ngoái theo hai nhóm.

“Trong quá trình di chuyển đến Đà Nẵng xinh đẹp này, cả hai tàu của chúng tôi đã tham gia Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ lần đầu tiên cùng với tàu của hải quân các nước ASEAN, trong đó có tàu Trần Hưng Đạo của Việt Nam”, ông Gurcharan Singh cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.