1 phụ nữ bị bắt vì mua rắn hổ chúa về bán kiếm lời

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang một phụ nữ ngụ ở TP Pleiku có hành vi mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và khi khám nhà người này, công an còn phát hiện năm con rắn hổ chúa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai), cho biết đang tạm giữ hai đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép số lượng lớn động vật hoang dã gồm tê tê, rùa, rắn hổ chúa.

1 một phụ nữ bị bắt vì mua rắn hổ chúa về để bán kiếm lời
Lực lượng CSĐT bắt quả tang vụ mua bán nhiều động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: LA.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 5 ngày 19-10, lực lượng công an bắt quả tang Phạm Thị Tám (43 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, TP Pleiku) đang mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã; công an cũng bắt giữ Trần Văn Thanh (52 tuổi, ngụ phường Thắng lợi) về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Tiến hành khám xét nhà của Tám (tại đường Âu Cơ), công an phát hiện thêm 32 cá thể động vật hoang dã, gồm: 16 cá thể tê tê; năm cá thể rắn hổ chúa và 11 cá thể rùa hộp trán vàng, rùa đầu to. Tất cả số động vật hoang dã này thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Bat-qua-tang-mua-ban-dong-vat-hoang-da-gia-lai 1.jpg
Nhiều cá thể rùa hộp trán vàng, rùa đầu to quý hiếm bị mua, bán trái phép.

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Tám khai nhận mua tê tê, rùa, rắn hổ chúa về bán lại kiếm lời. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Rắn hổ chúa có tên trong Danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Rắn hổ chúa cũng thuộc nhóm IB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.